Truy bắt đồi tượng đâm trọng thương tài xế cướp xe taxi

Thứ Ba, 14/04/2015, 15:36
Lợi dụng lúc vắng vẻ và tài xế sơ hở, đối tượng đã dùng dao mang theo đâm vào hông tài xế Khanh gây trọng thương, lôi bỏ anh xuống đường rồi cướp taxi chạy ngược về hướng Phan Thiết.
Sáng ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra đối tượng thuê xe taxi từ Phan Thiết ra Bắc Bình đã đâm trọng thương tài xế để cướp xe vào đêm ngày 13/4.

Nạn nhân là tài xế Phạm Tấn Khanh, 23 tuổi, ngụ xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, (Bình Thuận) điều khiển xe taxi Mai Linh Bình Thuận mang biển số 86A-029.22 cho biết: tối 13/4, anh đón khách là một thanh niên tại vòng xoay Hùng Vương- Tôn Đức Thắng (TP Phan Thiết) yêu cầu chở ra thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình cách khoảng 45 km.

Khi xe đến ngã ba Lương Sơn, đối tượng yêu cầu tài xế rẽ về đường Hòa Thắng, kêu dừng xe tính tiền. Lợi dụng lúc vắng vẻ và tài xế sơ hở, đối tượng đã dùng dao mang theo đâm vào hông tài xế Khanh gây trọng thương, lôi bỏ anh xuống đường rồi cướp  taxi chạy ngược về hướng Phan Thiết.

Tài xế đang cấp cứu.

Tài xế Khanh sau đó tỉnh lại, gọi về tổng đài báo bị cướp xe. Do trong xe có gắn thiết bị giám sát hành trình nên tổng đài huy động toàn bộ các tài xế khác truy đuổi tên cướp. Nghe bộ đàm trong xe phát ra lệnh truy đuổi, tên cướp chạy đến TP Phan Thiết vào khoảng 23h30 đã bỏ xe còn nổ máy trước nhà số 25 đường Đào Duy Anh, KP11, Phường Phú Trinh rồi bỏ trốn.

Chiếc taxi bỏ lại hiện trường.

Tài xế Phạm Tấn Khanh sau khi truy hô đã được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Nam Yên
.
.
.