Trốn truy nã 14 năm vẫn không thoát

Thứ Năm, 07/05/2015, 14:30
Hôm nay (7/5), TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Kỉnh (52 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) mức án 10 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Kỉnh và Trương Tấn Việt (SN 1965) là anh em bà con bạn dì ruột. Cả hai đều có điểm sửa, vá xe gắn máy nằm trên lề đường khu vực trước Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thạnh trên đường Phan Đăng Lưu, phường 14 (quận Bình Thạnh).

Bị cáo trước giờ tuyên án.

Tối 5/2/2000, nghi ngờ Kỉnh lấy dụng cụ bơm hơi của mình nên Việt đi đến chỗ sửa xe của Kỉnh cãi nhau. Lời qua tiếng lại, hai bên  xông vào đánh nhau thì được anh Ngô Anh Linh, bảo vệ trung tâm can ngăn.

Khi thấy Việt quay về chỗ làm của mình, anh Luân bỏ đi. Không ngờ, Việt cầm khúc cây tầm vong quay lại đánh Kỉnh.

Bị đánh, Kỉnh ngã xuống đất va vào thùng đựng đồ nghề làm cây kéo dùng để cắt ruột xe văng ra ngoài. Kỉnh liền lượm cây kéo đứng lên đâm 1 nhát trúng vào cổ Việt khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Kỉnh bỏ trốn nhiều nơi. Đến ngày 12/8/2014, Kỉnh quay về địa phương thì bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ theo lệnh truy nã.

A.Huy
.
.
.