Phát hiện nhóm người phe vé trong trận bóng đá Việt Nam – Manchester City

Thứ Sáu, 24/07/2015, 15:15
Khoảng 20h ngày 23/7, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại khu vực Quảng trường sân vận động Mỹ Đình phát hiện một nhóm người đang có hành vi rao bán, chèo kéo khách mua vé trận bóng đá giao hữu quốc tế giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Câu lạc bộ Manchester City diễn ra vào 20h ngày 27/7.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở Công an, đồng thời thu giữ 111 vé các loại, với giá từ 600 nghìn đồng cho đến hơn 3 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, nhóm người này được làm rõ gồm Nguyễn Thị Kim (58 tuổi), trú tại quận Đống Đa (Hà Nội); Vũ Thị Hiếu (45 tuổi), trú tại huyện Thường Tín (Hà Nội) và Trịnh Ngọc Tú (34 tuổi), quê ở tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan Công an kiểm tra các loại vé trong trận bóng đá.
Công an lấy lời khai của nhóm phe vé gây mất trật tự công cộng.

Theo cơ quan Công an, để ăn tiền chênh lệnh trong trận bóng đá giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Câu lạc bộ Manchester City, khoảng 4h ngày 19/7,  Tú đến khu vực Quảng trường sân vận động Mỹ Đình xếp hàng 10 lần và mua được 28 vé các loại thuộc khán đài D,C,B. Mỗi cặp vé, dân phe vé ăn tiền chênh lệnh từ 50 đến 200 nghìn đồng/cặp.

Dân phe vé bán ăn tiền chênh lệnh từ 50 đến 200 nghìn đồng/cặp.

Ngày 24/7, Công an quận Nam Từ Liêm đã hoàn tất hồ sơ, xử lý Kim, Hiếu, Tú về hành vi gây mất trật tự công cộng.

Hiền-Tâm
.
.
.