Mới ra tù tiếp tục phạm tội

Thứ Tư, 31/12/2014, 23:25
Vào năm 2011 trong lúc đi xe buyt Pha đã lấy trộm 10.000 tờ vé số của một người khách đi xe buýt và bị TAND thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 2 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Mới mãn hạn ra tù chưa được bao lâu Pha tiếp tục phạm tội

Chiều ngày 31/ 12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghia, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Pha (41 tuổi), trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, anh Trịnh Văn Hùng (30 tuổi), trú tại Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa đến Công an thị xã Gia Nghĩa trình báo, trưa ngày 26/12, lợi dụng lúc gia đình đang ngủ trưa kẻ gian đã đột nhập vào lấy trộm 2 chiếc điện thoại di động và 20 triệu đồng. Qúa trình điều tra, xác minh đến ngày 30/12 Công an thị xã Gia Nghĩa đã bắt giữ được đối tượng Pha.

Đối tượng Pha bị CS113 Công an Đắk Nông bắt giữ lúc trộm 10.000 tờ vé số.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận, lợi dụng sơ hở của gia đình anh Hùng, Pha đã đột nhập vào nhà lấy trộm 2 chiếc điện thoại di động. Sau đó, Pha đưa đi bán 1 chiếc được 150 ngàn đồng lấy tiền tiêu xài, còn một chiếc Pha gửi về cho con gái ở quê.

Được biết, Pha là đối tượng lang thang, không nghề nghiệp ổn định. Vào năm 2011 trong lúc đi xe buyt Pha đã lấy trộm 10.000 tờ vé số của một người khách đi xe buýt và bị TAND thị xã Gia Nghĩa tuyên phạt 2 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Mới mãn hạn ra tù chưa được bao lâu Pha tiếp tục phạm tội.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Quỳnh
.
.
.