Mẹ vắng nhà, con gái bị cha dượng ‘liên tục giở trò’

Thứ Năm, 26/03/2015, 15:26
Hôm nay 26/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 18 năm tù bị cáo Trần Thanh Long (43 tuổi, ngụ Bình Dương) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo bản án sơ thẩm, Long kết hôn với bà N.T.T.T (40 tuổi) và làm ăn sinh sống tại xã Tân Định, huyện Tân Uyên (nay là huyện Bắc Tân Uyên), tỉnh Bình Dương.

Năm 2000, Long bị TAND tỉnh Bình Dương xử phạt 10 năm tù về tội giết người và chấp hành hình phạt tại Trại giam An Phước (Bộ Công an).

Bị cáo Long tại phiên xử .

Trong thời gian chồng đi tù, bà T có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác và sinh ra cháu H (SN 2002). Đến năm 2005, sau khi được tha tù trước thời hạn, Long trở về và tiếp tục chung sống với bà T.

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2011, lợi dụng những lúc vợ không có ở nhà, Long đã nhiều lần cưỡng bức cháu H.

Vụ việc bị phát hiện khi ngày 8/11/2011, bà T đi làm về thì phát hiện Long và con gái đều ở trong phòng ngủ. Bà T định vào nhưng Long ngăn lại, sau đó cháu H đi ra với vẻ mặt hốt hoảng.

Bà T gặng hỏi thì lúc này cháu H mới cho biết đã từng bị Long nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu. Ngay sau khi vợ vừa dắt cháu H ra Công an tố cáo, Long đã bỏ trốn.

Đến ngày 20/3/2014, đối tượng mới bị bắt theo lệnh truy nã.

H.Anh
.
.
.