Hải Phòng:

Mâu thuẫn gia đình giết vợ rồi tự sát

Thứ Hai, 09/03/2015, 14:58
Chiều ngày 09/3/2015, thượng tá Lê Hồng Thắng trưởng phòng CSĐTTP về trật tự xã hội công an thành phố Hải Phòng cho biết, đối tượng gây ra vụ giết vợ tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng tối ngày 08/3/2015 đã tạm qua cơn nguy kịch. 

Theo đó, vào 16h15’ ngày 08/3/2015, Phạm Hồng Nhật sinh năm 1989, đăng ký thường trú thôn Thiên Kha, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng đã dùng dao bầu đâm chém vợ là chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1989, giáo viên mầm non xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng và anh Nguyễn Thành Đạt, sinh năm 1997 (là em con chú họ chị Hiền), đăng ký thường trú xã Tiên Hưng cùng huyện Tiên Lãng trọng thương, hai nạn nhân bỏ chạy, sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu, do vết thương quá nặng, chị Hiền đã tử vong, anh Đạt bị thương vào tay hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Nhật vào nhà khóa trái cửa, nhận được tin báo, công an huyện Tiên Lãng đã xuống hiện trường, phá cửa phát hiện Nhật nằm trên giường bên cạnh là chai nước có pha thuốc diệt cỏ đã gần cạn hết, lực lượng công an đã đưa Nhật đi cấp cứu tại bệnh viện huyện An Lão và tiến hành giám định hiện trường, giám định tử thi để điều tra.

Ngay trong đêm 08/3/2015, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị Hiền cho gia đình làm thủ tục mai táng. Được biết, Phạm Hồng Nhật là đối tượng nghiện ma túy, đã từng có 02 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, tổng hình phạt trên 03 năm tù giam, Nhật ra tù năm 2010.

Vào thời điểm Nhật gây án, hai vợ chồng đã ly thân do mâu thuẫn, chị Hiền bế con về nhà mẹ đẻ ở xã Vinh Quang. Ngày 08/3/2015, chị nhờ em họ là anh Đạt đưa con về nhà chơi thì bị Nhật sát hại. Ngày 09/3/2015, UBND huyện Tiên Lãng, UBND xã Vinh Quang cùng các ban ngành đã hỗ trợ gia đình chị Hiền gần 30 triệu đồng để lo tang lễ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Văn Thịnh
.
.
.