Lập nhóm 'trộm két sắt' cuỗm trên 300 triệu

Thứ Năm, 28/05/2015, 15:59
Sau khi bắt tay “hợp tác”, 3 tên trộm đã thực hiện 6 phi vụ đột nhập, cuỗm két sắt, chiếm đoạt gần 350 triệu đồng tại địa bàn các huyện Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình và TP. Tam Kỳ (Quảng Nam)…

Tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Quảng Nam (PC45) cho biết: Đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án trinh sát mang bí số CT0515 bắt nhóm đối tượng chuyên trộm két sắt và tài sản khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

3 tên trộm két sắt chuyên nghiệp.

Nhóm đối tượng gồm Lê Văn Tâm (29 tuổi) và Phạm Văn Thương (28 tuổi), cùng trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam; Phạm Văn Đào (25 tuổi, trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận, từ đầu năm 2015 đến nay cả bọn đã thực hiện 6 phi vụ trộm két sắt, chiếm đoạt gần 350 triệu đồng tại địa bàn các huyện Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình và Thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).

Với thủ đoạn dùng xà beng, búa đột nhập nhà dân lấy cắp tài sản, manh động hơn có nhiều vụ đối tượng trộm nguyên két sắt hoặc đục phá két sắt lấy tài sản. Điển hình vào ngày 15/4, Tâm và Đào đột nhập một nhà dân tại xã Tam Phước (Phú Ninh) rồi dùng xà beng đục phá két sắt lấy trộm 90 triệu đồng và 1 dây chuyền vàng (5 chỉ). 

Trước đó, vào ngày 2/4, Tâm và Thương đột nhập một nhà dân tại thị trấn Núi Thành (Núi Thành) đục phá két sắt lấy trộm hàng loạt tài sản như nhẫn, dây chuyền vàng với tổng giá trị tài sản gần 150 triệu đồng. 

Xác định tính chất manh động, liều lĩnh của đối tượng gây án, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã xác lập chuyên án “TC0515” để đấu tranh. Sau thời gian ngắn tập trung lực lượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, lực lượng công an đã tóm gọn các đối tượng gây án.

Được biết, cả 3 đối tượng Tâm, Thương, Đào đều là những đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

H.Thu
.
.
.