Lập kế hoạch cướp tài sản bạn nhậu

Thứ Sáu, 13/03/2015, 00:34
Tài biết anh Luân thường mang theo nhiều tài sản khi ra ngoài, nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Tài rủ anh Luân đi nhậu, hát karaoke và đi massage, sau đó điện thoại cho Đệ và Trung bàn tính cách cướp tài sản của anh Luân.

Ngày 12/3, Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) vẫn đang tạm giữ hình sự Hồ Minh Tài (17 tuổi, ngụ tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) để làm rõ về hành vi cướp tài sản. Bạn của Tài là Đệ và Trung đang bị cơ quan Công an truy bắt.

Theo điều tra ban đầu, lúc 23h30 ngày 9/3, anh Huỳnh Hồng Luân (27 tuổi, ngụ xã Phúc An, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) đến cơ quan Công an trình báo về việc mình bị một số đối tượng chặn đường cướp tài sản, gồm: 1 sợi dây chuyền 10 chỉ vàng 24K; 1 ĐTDĐ, 1 ví đựng giấy tờ và 2 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp nhận thông tin của nạn nhân, Công an huyện Đông Hải đã tiến hành xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hải thấy Tài là đối tượng nhiều nghi vấn nên đã mời đến làm việc.

Lúc đầu, Tài quanh co, phủ nhận liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, trước chứng cứ mà cơ quan Công an đưa ra, Tài đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Tài biết anh Luân thường mang theo nhiều tài sản khi ra ngoài, nên tối 9/3, Tài rủ anh Luân đi nhậu và hát karaoke. Đến hơn 23h cùng ngày, cả hai ra về. Trên đường về, Tài mời anh Luân đi massage và được nạn nhân đồng ý. Sau đó Tài điện thoại cho Đệ và Trung biết rồi bàn tính cách cướp tài sản của anh Luân.

Để tạo cơ hội cho đồng bọn ra tay, khi đến đoạn đường vắng, Tài dừng lại rồi điện thoại cho anh Luân đang chạy xe phía trước nói mình bị ngã xe.

Khi anh Luân quay lại thì bị Đệ, Trung dùng dao uy hiếp cướp sạch tài sản như đã nói. Sau khi gây án, Đệ, Trung bỏ trốn khỏi địa phương, hiện đang bị truy bắt.

Đức Văn
.
.
.