Lạng lách ngăn cản chiến sĩ Công an để đồng bọn cướp tài sản tháo chạy

Thứ Năm, 10/09/2015, 17:12
Ngày 10/9, Công an quận 4, TP HCM cho biết đang tiến hành truy xét các đối tượng đồng phạm với Nguyễn Chắt Thiết (18 tuổi, ngụ quận 3, TP HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Ba đối tượng đồng phạm với Thiết là  Lê Đức Nguyên (tự “Hói”,20 tuổi); Nguyễn Huỳnh Hoàng Huy (tự “bánh bao”, 21 tuổi),  Lê Minh Tân (tự “Ben”, SN1997), cùng ngụ quận 3

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 14h35 ngày 5/9, chị Đ.P.Q.C (SN1994, ngụ quận 4) điều khiển xe tay ga biển số 54P3-5470 lưu thông đến cổng sau công trình 346 Bến Vân Đồn phường 1, quận 4 thì bị Hói chở Thiết từ phía sau trờ tới giật chiếc giỏ xách rồi rồ ga bỏ chạy. Cùng lúc này, một trinh sát hình sự quận 4 phát hiện nên đuổi theo Thiết. Bị truy đuổi, Thiết ném lại tang vật rồi tháo chạy, tuy nhiên trinh sát này vẫn đeo bám.

Để cho đồng bọn tẩu thoát, Huy và Tân đi trên một xe gắn máy cố tình lạng lách trước đầu xe trinh sát hòng ngăn cản, chiến sĩ trinh sát không bỏ cuộc quyết liệt đeo bám. Khi đến trước số nhà 211 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì khống chế được Thiết, đối tượng ngồi sau nhanh chân tẩu thoát.

M.Đức
.
.
.