Hạ độc vợ, suýt giết cả ‘người tình’

Thứ Ba, 27/01/2015, 19:17
Thúy ghen ngược, tìm cách bỏ thuốc độc vào nước uống để sát hại vợ của người tình. Hậu quả là chị này tử vong do uống phải nước nhiễm độc nhưng anh chồng “đào hoa” cũng suýt chết.

Ngô Thị Thúy, 41 tuổi, trú tại phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, làm nghề lao động tự do có quan hệ tình cảm với anh Ch., ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội dù biết anh Ch. đã có vợ là chị Nguyễn Thị Toàn, 34 tuổi.

Do nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên chị Toàn đã thường xuyên bên cạnh chồng. Phát hiện ra sự việc này, Thúy đã ghen ngược và tìm cách bỏ thuốc độc vào nước uống để sát hại chị Toàn.

Bị cáo Thúy.

Hậu quả là chị Toàn đã tử vong do uống phải nước nhiễm độc. Anh Ch. do được cấp cứu kịp thời nên đã không nguy hiểm đến tính mạng. Ngày 27/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này. 

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử vụ án này, HĐXX thấy lời khai của bị cáo và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án có mâu thuẫn nên đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Nguyễn Hưng
.
.
.