Giết bạn tình đồng tính, trốn truy nã hơn 1 năm bị bắt

Thứ Tư, 31/12/2014, 22:12
Khoảng 10h sáng nay ngày 31/12/2014, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm – Công an tỉnh Lào cai đã bắt giữ đối tượng Lê Thị Liên (31 tuổi) tại thị trấn SaPa – tỉnh Lào Cai về tội danh giết người và có lệnh truy nã của Công an TP HCM.

Trước đó, khoảng năm 2011, Lê Thị Liên và Nguyễn Thị Phượng cùng làm công nhân tại tiệm uốn tóc tại TP HCM, sau thời gian làm việc cùng nhau cả 2 cùng nảy sinh mối quan hệ đồng tính. Đến cuối năm 2012, chồng của Liên đã phát hiện được mối quan hệ này và ngăn cấm do vậy Liên đã nghỉ việc nhưng vẫn lén lút quan hệ với Phượng. Khoảng 20h ngày 20/8/2013 Liên đặt phòng khách sạn và cùng Phượng đi lên phòng, đến khoảng 14h ngày 21/08, không thấy Liên trả phòng nên chủ nhà trọ đã mở của và phát hiện Phượng chết với tư thế nằm ngửa, không mặc quần áo và trên người có nhiều vết máu. Sau khi giết bạn tình, Lê Thị Liên đã bỏ trốn khỏi địa phương và Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã ngày 17/9/2014.

Phòng cảnh sát truy nã tội phạm – Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Thanh Tuấn – Bá Ngọc
.
.
.