Gã xe ôm môi giới mại dâm chuyên nghiệp

Thứ Bảy, 24/01/2015, 10:41
Từ việc chạy xe ôm cho gái mại dâm (GMD), Nguyễn Văn đã thiết lập nên đường dây môi giới mại dâm chủ yếu cho khách nước ngoài lưu trú trên địa bàn quận 1. Mỗi lần GMD đi khách, số tiền các cô gái thu được phải trả cho Hồng và đồng bọn từ 50-75% số tiền thu nhập được…

Ngày 24/1, thiếu tá Phạm Thanh Việt - Đội trưởng đội Phòng chống tệ nạn, cờ bạc thuộc Công TP HCM cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Hồng (tự Hồng “xì gà”, 53 tuổi, ngụ quận 1) và hai đồng bọn là  Kíp Ngọc Tài và Lê Văn Dũng cho Công an quận Phú Nhuận điều tra xử lý về hành vi “tổ chức mại dâm”.

Đêm 22 rạng sáng 23/1, các tổ trinh sát thuộc đội phòng chống tệ nạn, cờ bạc phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn N.N. 1 (đường Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận) phát hiện 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm nên tiến hành lập biên bản xử lý. Qua khai thác, các cô gái bán dâm này cho hay, người môi giới khách cho họ là Hồng.

Ba đối tượng tại CQĐT.

Theo lời khai của Hồng, qua thời gian hơn 7 năm chạy xe ôm chở GMD đi khách nên Hồng biết, số tiền ăn chênh lệch môi giới rất lớn nên quyết định thiết lập riêng cho mình một đường dây chăn dắt GMD.

Hồng thường hẹn khách tại khu vực các khách sạn trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn, Ngô Văn Năm (quận 1)… để tránh bị chú ý. Hồng ăn 50% tiền môi giới, hai đối tượng còn lại ăn 25%. Như vậy, mỗi lần môi giới thành công, Hồng và đồng bọn đã ăn 75% số tiền mà GMD kiếm được.

Đường dây môi giới mại dâm này được Hồng hoạt động trong thời gian dài, mỗi đêm Hồng môi giới từ 2-4 vụ kiếm riêng cho mình từ 1-2 triệu đồng/đêm.

M.Đức
.
.
.