Cướp xong bỏ chạy ‘rơi’ vợ xuống đường

Thứ Bảy, 10/01/2015, 16:54
Do giật quá mạnh, Vũ loạng choạng tay lái và làm rơi giỏ xách vừa giật cùng vợ xuống đường. Người đi đường đã vây bắt được “cô vợ đồng phạm” này.

Ngày 10/1, Công an quận Thủ Đức cho biết đang tạm giữ hai đối tượng là vợ chồng gồm: Trần Tấn Vũ (24 tuổi, ngụ Thủ Đức) và Nguyễn Thị Kim Dung (20 tuổi, quê quán Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó khoảng 15h ngày 8/1, Vũ điều khiển xe gắn máy chở Dung  lưu thông trên đường tìm người để tài sản sơ hở ra tay cướp. Khi đến đoạn quốc lộ 1 (thuộc KP2, phường Tam Bình, quận Thủ Đức), phát hiện anh Quang (ngụ Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) đang chở em họ bằng xe máy trên đường, trên tay đeo giỏ xách, Vũ áp sát và giật giỏ xách. Tuy nhiên do giật quá mạnh, Vũ loạng choạng tay lái và làm rơi giỏ xách cùng vợ xuống đường. Phát hiện vụ việc trên người đi đường đã vây bắt được Dung cùng tang vật đưa, riêng Vũ tẩu thoát.

Hai đối tượng tại CQĐT.

Tại CQĐT, Dung khai buổi sáng từ Đồng Nai lên thăm Vũ và than hết tiền mua sữa cho con nên Vũ nói chở vợ đi chơi. Trên đường đi thấy người phụ nữ ngồi đằng sau xe máy anh Quang để tài sản hớ hênh nên Vũ ra tay cướp. Từ lời khai của Dung, Công an quận Thủ Đức đã bắt được Vũ.

Trước sự dũng cảm của người dân, Công an quận Thủ Đức đã mời những công dân dũng cảm bắt cướp lên động viên khen thưởng.

M.Đ.
.
.
.