Phẫu thuật thẩm mỹ, làm lại CMND, đi buôn 32 bánh cần sa

Chủ Nhật, 15/02/2015, 14:44
Ngày 15/2/2015, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã phá thành công chuyên án 115CS, chặt đứt đường dây mua bán cần sa số lượng lớn từ Lào về TP Vinh tiêu thụ.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm trước trong và sau Tết nguyên đán Ất Mùi, qua công tác nắm tỉnh hình cùng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Vinh đã xác định được đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy chủ yếu là cần sa với số lượng lớn từ Lào về tập kết tại TP Vinh sau đó đưa đi Hà Nội tiêu thụ.

Qua thu thập tài liệu, Ban chuyên án xác định Phan Thị Chín (40 tuổi), trú tại K10, thị trấn Đô Lương, Nghệ An là đối tượng cầm đầu đường dây này. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm đang bị truy nã toàn quốc về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Phan Thị Chín đã giải phẩu thẩm mỹ khuôn mặt và làm lại chứng minh nhân dân tuy nhiên đã không qua mắt được lực lượng chức năng

 2 đối tượng và Nguyễn Văn Hưng cùng tang vật thu giữ.

Vào khoảng 9h30, ngày 14/2, tại thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Công an TP Vinh bắt quả tang Phan Thị Chín và Nguyễn Văn Hưng (46 tuổi), trú tại K4, phường Lê Lợi, TP Vinh đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 32 bánh cần sa có trọng lượng 32kg, 1 cân điện tử, 1 xe ô tô mang BKS 37D-0068.

Đồng thời, lúc này một tổ công tác tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Minh (26 tuổi) trú tại K4, Lê Lợi, TP Vinh. Được biết,  Hưng và Minh là hai đối tượng có nhiệm vụ tập kết hàng, vận chuyển đi tiêu thụ tại các điểm bán lẻ trên địa bàn TP và chuyển hàng cho Chín ra Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh.

Ngay khi biết tin lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo TP Vinh đã  trao thưởng cho các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án. Hiện, Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra mở rộng để bắt giữ các đối tượng liên quan.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng cho Ban chuyên án.
Minh Khôi
.
.
.