Bị vây bắt 2 kẻ vận chuyển heroin rút súng hòng thoát thân

Thứ Năm, 08/01/2015, 16:07
Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm tổ công tác đã bắt gọn 2 đối tượng, thu hồi toàn bộ tang vật gồm 2 bánh heroin và toàn bộ vũ khí, hung khí.

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, vào lúc 17h ngày 7/1, tại xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 2 bánh heroin, 1 khẩu súng quân dụng tự chế, 1 hộp đạn có 8 viên đạn trong đó có 1 viên đã bắn, 2 dao nhọn cùng nhiều tang vật có liên quan.

2 đối tượng buôn bán ma túy bị bắt giữ gồm: Thao Văn Di, (55 tuổi) ở huyện Viêng Say, tỉnh Sầm Nưa (Lào) và Thao Văn Pó, (49 tuổi) ở bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát.

Thiếu tướng Trịnh Xuyên – Giám đốc Công an tỉnh thăm, động viên CBCS bị thương tại Bệnh viện Công an tỉnh.

Trong quá trình bắt giữ, 2 đối tượng nói trên đã dùng vũ khí, hung khí chống trả quyết liệt lại lượng Công an khiến 1 đồng chí bị thương và 2 đồng chí khác bị xây xát nhẹ.

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm tổ công tác đã bắt gọn 2 đối tượng, thu hồi toàn bộ tang vật gồm 2 bánh heroin và toàn bộ vũ khí, hung khí.

2 đối tượng Thao Văn Di (Trái) và Thao Văn Pó cùng các tang vật thu được.

Box: Sáng ngày 8/1, Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên 3 cán bộ của phòng CSĐT tội phạm về ma túy bị thương. Thiếu tướng Trịnh Xuyên đã biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm ma túy của CBCS phòng CSDT tội phạm về ma túy. Đồng thời động viên 3 đồng chí bị thương yên tâm điều trị vết thương, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác và chiến đấu.

Thái Thanh
.
.
.