Bị bắt vì trộm bất thành, chém trọng thương nạn nhân

Thứ Tư, 25/02/2015, 17:02
Khi Hoạt đang cho chiếc điện thoại vào túi quần thì chị Na thức giấc hô hoán. Hoạt liền đóng chặt cửa phòng rồi chém vào đầu nạn nhân.. Nghe tiếng kêu cứu, những người hàng xóm xung quanh đã chạy đến bắt giữ đối tượng.

Ngày 25/2, Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hoạt (ảnh) về tội “Cướp tài sản”. Trước đó, khoảng 15h ngày 16/2, Nguyễn Văn Hoạt (18 tuổi, Kim Sơn, Ninh Bình) ở trọ tại tầng 1 số 485 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đột nhập vào phòng của chị Đặng Thị Na (ở cùng địa chỉ) để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hoạt tại cơ quan Công an.

Khi Hoạt cho chiếc điện thoại vào túi quần thì bất ngờ chị Na thức giấc hô hoán. Thấy vậy, Hoạt liền đóng chặt cửa phòng rồi chém 1 nhát vào đầu nạn nhân, chị Na tiếp tục chạy ra mở cửa hô hoán thì bị Hoạt giật tóc khiến chị này ngã ra nền nhà.

Không dừng lại ở đó, Hoạt tiếp tục chém thêm nhiều nhát liên tiếp. Nghe tiếng chị Na kêu cứu, những người hàng xóm xung quanh đã chạy đến bắt giữ đối tượng, giao  Công an phường Bạch Đằng xử lí theo quy định. Được biết, chị Na sức khỏe đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

P.A.
.
.
.