Bị bắt khi vận chuyển 3kg ma túy đá về Việt Nam tiêu thụ

Thứ Tư, 29/04/2015, 17:47
Ngày 29/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận vụ việc cùng các đối tượng Triệu Thị Vân, SN 1989, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn và Hoàng Đức Quý, SN 1988, hiện trú tại thị trấn Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc để điều tra theo thẩm quyền.

Đây là 2 đối tượng bị lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ khi đang vận chuyển 3 kg ma túy đá từ Trung Quốc về địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Lợi dụng là cư dân biên giới, thông thuộc địa bàn, Triệu Thị Vân đã vượt biên sang chợ Lũng Vài (Trung Quốc) bắt nối với một đối tượng cầm đầu đường dây ma túy người Trung Quốc để vận chuyển ma túy tổng hợp về Việt Nam.

Ngày 26/4, khi Vân đang giấu 3kg ma túy tổng hợp (dạng đá) trong người, đi theo đường mòn qua cửa khẩu Cốc Nam, huyện Văn Lãng đưa về Việt Nam thì bị tổ công tác Bộ đội Biên phòng Tân Thanh phát hiện, bắt quả tang.

Khai thác nhanh, lực lượng Biên phòng Lạng Sơn đã bắt tiếp Hoàng Đức Quý, hiện đang trú tại thị trấn Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, khi đối tượng này vừa vượt biên sang Lạng Sơn, tìm đối tác tiêu thụ số ma túy trên.

Uyên Minh
.
.
.