Băng nhóm “siêu trộm” tổ chức tiệc ma túy đá trong phòng trọ

Thứ Năm, 07/05/2015, 22:53
Dẫn giải đối tượng đi xe gian về phòng trọ, Tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm bắt quả tang một nhóm đối tượng khác đang tổ chức “ tiệc ma túy” và phát hiện nhiều xe máy không rõ nguồn gốc trong phòng trọ. Mở rộng điều tra, cơ quan diều tra phát hiện, hai trong số nhóm đối tượng trên là những tên "siêu trộm" xe máy.

Ngày 7/5, Công an quận ( CAQ) Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá vụ án, bắt giữ nhóm đối tượng có liên quan đến hành vi "trộm cắp tài sản", "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "tàng trữ trái phép chất ma túy".  

Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giữ đối với Lê Tuấn Anh, 40 tuổi, trú tại Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội; Trần Đình Mạnh, 32 tuổi, trú tại Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Hồng Tuấn, 40 tuổi, trú tại phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Thanh Quang, 35 tuổi, trú tại phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội; Hán Văn Quyền, 42 tuổi, trú tại Xuân Quang, Tam Nông, Phú Thọ để điều tra làm rõ hành vi  phạm tội của từng đối tượng liên quan trong băng nhóm “siêu trộm” này.

Băng nhóm siêu trộm tại cơ quan điều tra (1)

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 24/4, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Bắc Từ Liêm làm nhiệm vụ trên tuyến đường Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm phát hiện Hán Văn Quyền điều khiển xe máy Honda Lead màu vàng BKS 30N8-3991 có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, Quyền không xuất trình được đăng ký xe và khai nhận chiếc xe Honda Lead là của Nguyễn Quang Thanh nhờ đi bán hộ. Ngoài ra, Quyền còn khai trước đó bán hộ Thanh 3 xe máy không rõ nguồn gốc khác.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Quang Thanh vẫn chưa hết biểu hiện “ ngáo đá”

Từ lời khai của Quyền, tổ công tác đã dẫn giải đối tượng này đến phòng trọ của Thanh tại phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm để kiểm tra. Tại đây, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt quả tang Nguyễn Quang Thanh, Trần Đình Mạnh (32 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội; 2 tiền án, 10 tiền sự), Lê Anh Tuấn (40 tuổi, phường Nhật Tân, Tây Hồ) cùng 2 đối tượng khác đang tổ chức “chơi” ma túy ngay trong phòng trọ.

“ Siêu trộm” Lê Anh Tuấn tự khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra.

Thậm chí, khi bị đưa về Cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Thanh vẫn còn chưa hết “ngáo đá”. Cơ quan điều tra thu giữ tại phòng trọ của Thanh 8 gói nilon chứa  heroin và ma túy đá,  đồng thời thu giữ tại chỗ 5 xe máy các loại không rõ nguồn gốc, trong đó có 3 chiếc xe tay ga đắt tiền, cùng một bộ đầu vam phá khóa.

“ Siêu trộm” Lê Anh Tuấn tại cơ quan điều tra

Điều tra mở rộng, Công an quận Bắc Từ Liêm xác định, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng ( từ tháng 1/2015 đến tháng 4/2015), 2 đối tượng Lê Anh Tuấn và Trần Đình Mạnh đã gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn các quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, và huyện Đông Anh, Hà Nội. Sau đó, bán lại cho Nguyễn Quang Thanh, Nguyễn Hồng Tuấn, và đưa cho Hán Văn Quyền đưa đi tiêu thụ.

Số ma túy đá, vam phá khóa cùng một số tang vật khác được cơ quan Công an thu giữ quả tang tại phòng trọ của Thanh

Được biết, 5 đối tượng trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian, ngoài Hán Văn Quyền chưa có tiền án, tiền sự, thì 4 đối tượng còn lại trong băng nhóm này đều thuộc hàng anh chị có “số má”, mỗi đối tượng ít nhất cũng có tới 2 tiền án, chưa kể tiền sự.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tâm Phạm
.
.
.