Cảnh giác với “nhập nha” cuối năm

Thứ Năm, 18/01/2018, 09:29
Dịp cuối năm, các đối tượng thường lợi dụng sơ hở đột nhập nhà dân, trường học, trụ sở cơ quan Nhà nước để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Lực lượng Công an ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tăng cường công tác đấu tranh, làm rõ nhiều vụ án liên quan đến trộm cắp tài sản, qua đó bắt giữ nhiều đối tượng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật…

Cuối năm, từ TP Hải Phòng, Lê Minh Đoàn (24 tuổi, tú tại xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên) và Nguyễn Tuấn Đạt (25 tuổi, trú xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo) đã bắt xe đò vào Huế thuê nhà trọ ở lại để thực hiện ý đồ trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của Đoàn và Đạt là lợi dụng ban đêm, nhiều nhà dân khóa cửa đi vắng, chúng sử dụng đèn khò làm nóng chảy ổ khóa hoặc phá cửa kính để mở khóa cửa rồi vào “khoắng” tài sản. Chỉ trong vòng 10 ngày ở Huế, “bộ đôi” này thực hiện liên tiếp 12 vụ trộm cắp nhà dân.

Cụ thể như tối 24-12-2017, chúng đột nhập vào nhà số 35/88 Phùng Hưng sau đó phá cửa kính dắt trộm xe máy Air Blade BKS 75F1-111.09. Tiếp đó, tối 26-12, Đoàn và Đạt thực hiện cùng lúc 3 vụ trộm cắp tài sản, trong đó trộm trót lọt 2 xe máy...

Trung tá Hoàng Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Huế cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, đơn vị đã điều động những trinh sát dày dạn kinh nghiệm lần theo dấu vết để điều tra làm rõ các vụ trộm gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Qua công tác kiểm tra hành chính, đơn vị phát hiện Đoàn và Đạt sống lang thang, không có nghề nghiệp, không có giấy tờ tùy thân nên đã mời về trụ sở Công an làm việc. Trước những bằng chứng điều tra thu thập được, 2 đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo Công an TP Huế, sau 1 tháng tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo ANTT địa bàn dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an TP Huế đã huy động toàn bộ lực lượng bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững ANTT, qua đó làm rõ nhiều vụ án trộm cắp tài sản, cướp giật.

Công an thị xã Hương Thủy lấy lời khai đối tượng trộm cắp tài sản tại trường học.

Mới đây Công an TP Huế cũng đã khởi tố nhiều vụ án trộm cắp, bắt giữ hàng loạt đối tượng, như Võ Phước Hạnh (29 tuổi, trú phường An Đông, TP Huế) và Lê Văn Cảm (21 tuổi, trú thị xã Hương Thủy) thực hiện trộm cắp tại công trường xây dựng ở phường Vỹ Dạ, TP Huế; Đỗ Duy Nhân (36 tuổi, trú phường Đúc, TP Huế) đột nhập nhà dân trộm 45 triệu đồng, 500 USD, 2 ĐTDĐ, 1 laptop...

Đẩy mạnh đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Công an các đơn vị địa phương ở Thừa Thiên - Huế cũng đã liên tiếp lập chiến công xuất sắc khi đã bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật. Điển hình như Công an thị xã Hương Thủy bắt giữ Võ Đức Hiếu (trú tổ 1, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy), khi đối tượng này đóng giả phụ huynh lẻn vào các trường tiểu học trên địa bàn trộm cắp ví tiền, dây chuyền, ĐTDĐ của các giáo viên; tiếp đó ngày 13-1 bắt đối tượng Lê Văn Hiệu (15 tuổi, trú xã Phú Sơn) đột nhập nhà dân trên địa bàn trộm 2 nhẫn vàng và 1 sợi dây chuyền vàng đem bán lấy tiền tiêu xài.

Mới đây, Công an huyện Phú Vang đã bắt đối tượng Nguyễn Anh Đức (24 tuổi, trú thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang) khi Đức cạy cửa một nhà thờ ở thị trấn Phú Đa trộm 3 bộ lư, 4 chân đèn cùng hai bình hoa, tất cả đều bằng đồng rồi đem bán phế liệu.

Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết: “Nhận định tội phạm trộm cắp gia tăng vào dịp cuối năm nên ngoài nỗ lực đấu tranh làm rõ các vụ án, đơn vị còn phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cảnh báo các thương thức thủ đoạn gây án của tội phạm trộm cắp đến từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác...”.

Anh Khoa
.
.
.