Cảnh giác tội phạm trộm cắp, lừa đảo trong “tháng củ mật”

Thứ Hai, 13/01/2014, 07:00
Sắp đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, khoảng thời gian này, dân gian vẫn gọi là “tháng củ mật”, là thời điểm tình hình an ninh trật tự có những diễn biến phức tạp, phạm pháp hình sự, tệ nạn trộm cắp, lừa đảo gia tăng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình…

Chiều 10/1, tôi đã chứng kiến một phụ nữ bị hai tên cướp đi xe máy tốc độ cao kéo lê từ ngã tư Trần Hưng Đạo sang Bà Triệu (Hà Nội). Chắc hẳn trong túi xách của chị có đồ rất quan trọng nên chị vẫn kiên cường không chịu buông mặc cho bọn cướp vẫn rồ ga kéo lê chị trên đường. Nhờ có sự giúp đỡ của CSGT và lực lượng an ninh ở gần đấy nên hai tên cướp đã bị bắt sau đó nhưng người phụ nữ cũng bị xây xước khắp người. Chứng kiến cảnh tượng như chỉ có ở trên phim ảnh ấy khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy rùng mình khi nó đang diễn ra giữa ngoài đời thực...

Trường hợp của anh Trần Tiến Quân ở phố Phạm Văn Đồng còn trớ trêu hơn khi bị mất trộm chiếc xe SH ngay trong bãi giữ xe gần cơ quan. Đến lúc trình báo Công an thì anh mới té ngửa bởi thủ đoạn tinh vi và có chuẩn bị từ trước của bọn trộm này. Chúng ngồi hàng nước cạnh quán gửi xe để ý biển số những vị khách gửi những chiếc xe tay ga đắt tiền rồi ra ngoài làm 1 cái biển giả y nguyên lắp vào chiếc xe máy cà tàng (thường là xe ăn cắp hoặc rất cũ không còn giá trị sử dụng) rồi ung dung vào gửi chiếc xe cũ nát đó. Sau đó, chúng bẻ van khóa chiếc SH đắt tiền của anh Quân dắt ra ngoài mà bảo vệ ko hề hay biết vì tấm vé chúng cầm trên tay với biển số xe SH của anh Quân trùng khớp.

Những người bảo vệ ở đây giờ mới ngớ ra thủ đoạn tinh vi của bọn chúng thì đã quá muộn, chỉ biết phân trần rằng, ở đây hằng ngày ghi hàng trăm, hàng nghìn lượt xe nên không thể nhớ được đã ghi biển số của xe nào hai lần…

Tang vật trộm cắp bị lực lượng Công an TP Hà Nội thu giữ.

Trung tá Lê Kim Đồng, Đội phó Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội cho biết, cận Tết Nguyên đán là dịp có nhiều hoạt động công cộng, các bãi gửi xe cũng cũng “mọc” ra vô tội vạ. Lợi dụng số lượng người đông và những bãi giữ xe “mọc” lên theo thời vụ, kẻ gian đã tự ý dựng rạp trông giữ xe trái phép rồi lấy hàng loạt xe của khách vào gửi. Người gửi xe đến lúc phát hiện ra chỉ biết cầm tờ phiếu giữ xe không có giá trị lên Công an để kiện và tố cáo thì đã quá muộn…

Cũng theo Trung tá Lê Kim Đồng cho biết thêm, gần đây nhiều hàng Internet xảy ra những vụ ăn trộm điện thoại nhanh và đơn giản đến không ngờ. Một học sinh xin được giấu tên bị mất chiếc Nokia đời mới khi đang sạc pin trong quán game. Sáng hôm đó em được nghỉ học nên ra ngoài quán game chơi với bạn. Trong lúc đợi bạn, em cắm sạc chiếc điện thoại mới mua để trên bàn game thì đột nhiên có 1 chị lạ mặt đi ngang qua vỗ vai rồi bảo: “Em ơi, bị rơi tiền này”. Vừa cúi xuống thấy đúng có hai tờ 50 nghìn đồng bị rơi ngay dưới ghế nên cúi xuống nhặt và không quên cảm ơn vị khách lạ tốt bụng rồi lại lao đầu vào chiếc máy tính chat chít với bạn mà ko hề để ý chiếc điện thoại đã ra đi cùng chị gái “tốt bụng” từ lâu.

Một thủ đoạn của bọn trộm cắp trên đường phố dịp Tết Nguyên đán xuất hiện ngày càng nhiều là tình trạng đối tượng giả vờ va chạm giao thông, sau đó lấy cắp tài sản, thậm chí “hôi của” của người đi đường. Chị Lê Thị Vân, ở phường Đại Kim, khi đang đi trên đường Trường Chinh thì bị lấy cắp tài sản là một ví dụ. Theo lời chị Vân khai báo với cơ quan chức năng, trong khi chị đang đi xe máy thì bất ngờ có một xe máy chở 2 thanh niên đi cùng chiều va quệt làm ngã. Chưa hết choáng sau cú ngã thì 2 thanh niên va quệt đã chủ động hỏi han, xuống giúp chị nhặt túi xách và dựng xe lên kèm những lời xin lỗi khiến chị cũng vui vẻ mà bỏ qua. Sau một lúc, kiểm tra lại thì mới biết ví tiền, trong đó có tiền thưởng Tết và toàn bộ giấy tờ đã không cánh mà bay cùng 2 thanh niên “lịch sự” ban nãy.

Trao đổi với PV Báo CAND, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội khuyến cáo, “tháng củ mật” là thời gian tội phạm trộm cắp, lừa đảo hoành hành mạnh nhất bởi đây là thời điểm người dân tất bật với công việc lo toan cho một cái Tết của gia đình và cơ quan. Người đi lại đông, các trung tâm thương mại, chợ búa, các điểm lễ hội… là những địa điểm các đối tượng xấu thường trà trộn để hoạt động. Để phòng ngừa tội phạm này, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, khóa cửa cẩn thận trước khi ra khỏi nhà, gửi xe tại các điểm trông giữ xe có uy tín, đặc biệt là không nên mang theo các tài sản hay đeo những đồ trang sức đắt tiền khi lưu thông trên đường hoặc vào các điểm sinh hoạt công cộng như siêu thị, chợ búa, triển lãm đông người. Khi gặp va chạm giao thông cần hết sức bình tĩnh, chú ý bảo quản tài sản (đặc biệt là túi xách, điện thoại, đồ trang sức)...

Thanh Hà
.
.
.