Cần xử lý nghiêm hai học sinh đánh trọng thương thầy giáo

Thứ Năm, 03/12/2015, 09:03
Công an thị trấn Tân Phú đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ hai học sinh Trần Công Chính Nghĩa và Tôn Thất Danh cùng học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú) đánh trọng thương thầy Nguyễn Văn Tân (35 tuổi) - giáo viên dạy môn Vật lý Trường PTTH Đồng Phú.

Ngày 1-12, Thiếu tá Hoàng Văn Thương - Trưởng Công an thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) cho biết, Công an thị trấn đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ hai học sinh Trần Công Chính Nghĩa (16 tuổi, học sinh lớp 11A1, ngụ ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) và Tôn Thất Danh (18 tuổi, học sinh lớp 11A2, ngụ ấp Minh Tân, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, cùng học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú) đánh trọng thương thầy Nguyễn Văn Tân (35 tuổi) - giáo viên dạy môn Vật lý Trường PTTH Đồng Phú. 

Khoảng 6h30 ngày 27-11, Nghĩa và Danh đang ăn bánh mỳ tại ngã ba thuộc khu vực tổ 2, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú thì gặp thầy Nguyễn Văn Tân chạy xe gắn máy ngang qua (Danh không biết thầy giáo Tân). Thấy thầy Tân, Nghĩa kêu lớn Tân… Tân…! Thầy Tân quay lại và hỏi Nghĩa cần gì. Nghĩa không trả lời mà cầm chiếc bánh mỳ đang ăn ném vào mặt thầy Tân rồi bỏ chạy. Thầy Tân đuổi theo, Nghĩa nhặt một cục gạch quay lại đập thẳng vào đầu thầy Tân. Danh ở gần cũng nhặt cục gạch hùa theo đập vào đầu thầy Tân. Sau khi đánh thầy Tân ngất xỉu, hai đối tượng bỏ chạy. Một số người đã đưa thầy đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Theo ghi nhận, Trần Công Chính Nghĩa là con của bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lập A (xã Tân Lập, huyện Đồng Phú). Cách nay khoảng 1 tháng, khi còn là học sinh của Trường THPT Đồng Phú, trong giờ học văn, Nghĩa bị thầy Đinh Kỳ Xa - giáo viên dạy văn nhắc nhở về việc cạo trọc đầu không đẹp. Ngay lập tức, Nghĩa liền rút kích điện trong cặp ra lao lên bục giảng để chích điện nhưng giáo viên Xa may mắn bỏ chạy thoát thân. Sau khi gây ra tai tiếng trong nhà trường, Nghĩa được gia đình rút hồ sơ chuyển sang Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú và gây ra sự việc trên.

Đức Trí
.
.
.