Cán bộ đăng kiểm uống rượu lái xe ôtô "điên" lao vào Cảnh sát

Thứ Ba, 28/02/2012, 09:52
Vừa đi uống rượu cùng nhóm bạn về, khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Sơn, cán bộ của Cục Đăng kiểm cơ giới đường bộ VN, đã cố tình đạp ga bỏ chạy qua nhiều tuyến phố. Sau khi đâm vào một xe chuyên dụng của Công an, chiếc ôtô hiệu Toyota BKS: 29A-154.54 của Sơn đâm tiếp vào chiếc xe chuyên dụng khác của tổ công tác đặc biệt Y5/141…

Ngày 27/2, theo tin từ Công an TP Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm, đã tạm giữ Nguyễn Thành Sơn (27 tuổi), HKTT tại thị trấn Đông Anh, Hà Nội về hành vi chống người thi hành công vụ. Anh Sơn tự khai là cán bộ của Cục Đăng kiểm cơ giới đường bộ Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 1h30' sáng 26/2, tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 5, do Thượng sĩ Nguyễn Trung Việt - Tổ trưởng làm nhiệm vụ tại ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền nhận được yêu cầu hỗ trợ của tổ công tác đặc biệt Y5/141 Công an TP Hà Nội dừng phương tiện ôtô hiệu Toyota BKS: 29A-154.54 có dấu hiệu vi phạm giao thông rồi bỏ chạy.

Tổ công tác đã phối hợp với lực lượng 141 truy đuổi chiếc xe trên từ đường Đinh Tiên Hoàng hướng về phía phố Hàng Dầu. Trong quá trình truy đuổi, tổ công tác và lực lượng 141 nhiều lần ra hiệu lệnh chiếc xe trên dừng xe nhưng người điều khiển xe không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy.

Nguyễn Thành Sơn và chiếc xe "điên" bị chặn giữ.

Đến ngã ba phố Hàng Bè - Hàng Bạc xe ôtô đã chèn ép chiếc xe môtô BKS: 29A1 - 0331 chuyên dụng của Cảnh sát giao thông do đồng chí Nguyễn Hải Anh - cán bộ tổ công tác đặc biệt Y5/141 điều khiển, làm đồng chí Hải Anh và xe môtô bị đổ ngã. Tuy nhiên, người điều khiển xe ôtô vẫn cho xe bỏ chạy đến trước số nhà 14 phố Hàng Mắm. Chiếc xe "điên" này chỉ dừng lại khi đâm tiếp vào chiếc xe môtô BKS: 29A - 0371 do đồng chí Nguyễn Anh Tú (thuộc tổ công tác đặc biệt Y5/141) điều khiển làm đồng chí Tú ngã…

Ngay sau đó, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm và Cảnh sát cơ động đã có mặt kịp thời, khống chế chiếc xe và bắt giữ tài xế đưa về Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, giải quyết. Tại đây, người lái xe "điên" khai là Nguyễn Thành Sơn, hiện là cán bộ của Cục Đăng kiểm cơ giới đường bộ Việt Nam. Ngồi ghế sau ôtô có một cô gái và một nam thanh niên người nước ngoài. Nguyễn Thành Sơn khai nhận vừa đi uống rượu cùng một nhóm bạn về. Khi Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, biết nồng độ cồn trong hơi thở của mình cao, vượt quá so với quy định nên Sơn đã cố đạp ga bỏ chạy

M.K. – H.T.
.
.
.