Lái xe đâm 3 học sinh tử vong là cán bộ bệnh viện huyện

Thứ Hai, 15/05/2017, 17:01
Chiều 15-5, Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, liên quan đến vụ xe ô tô  Camry màu đen BKS 99A-148.77 gây tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 học sinh tử vong đã tạm giữ lái xe để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan Công an, lái xe Camry được làm rõ là Phạm Tuấn Thành (31 tuổi), trú tại xã Đại Xuân (Quế Võ), cán bộ phòng hành chính của Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ. 

Theo lời khai của Thành,  khoảng 21h30’ phút tối 14/5, Thành từ phố Mới về nhà ở xã Đại Xuân. Khi xe ô tô qua  tỉnh lộ 291, địa phận xã Nhân Hòa khi nhìn thấy 5 em học sinh đi trên 2 xe đạp điện và 1 xe máy cùng chiều. Do bất ngờ nhìn thấy các cháu nên luống cuống đạp nhầm chân ga thành chân phanh rồi đâm liên hoàn vào nhóm học sinh… 

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả làm các cháu Nguyễn Văn Đông (15 tuổi), Nguyễn Văn Hải (16 tuổi),  Nguyễn Văn Hào (18 tuổi), cùng trú tại xã Đại Xuân tử vong. Sau đó, chiếc xe tiếp tục lao xuống ruộng lúa.

Cũng theo Công an huyện Quế Võ, vào thời điểm trước khi xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng, các cháu học sinh vừa đi chơi, ăn chè đang trên đường trở về nhà thì xảy ra vụ việc. 

Ngay sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan Công an cũng đã đo nồng độ cồn đối với lái xe Phạm Tuấn Thành nhưng dưới mức vi phạm.

P.Thủy - M. Hiền
.
.
.