Cần Thơ: Kẻ giết chị dâu ở chợ Xuân Khánh sa lưới

Thứ Hai, 13/06/2005, 07:32

Bênh mẹ, Thanh đã cầm dao ra tận bãi giữ xe đâm chị dâu và cháu ruột của mình.

Gần trưa 10/6, tại bãi giữ xe chợ Xuân Khánh, quận Ninh Kiều đã xảy ra vụ trọng án. Nguyễn Văn Thanh (33 tuổi), đăng ký thường trú tại số 44A Mậu Thân, phường Xuân Khánh dùng dao đâm vào bụng chị dâu là Lê Thị Cẩm Linh (39 tuổi), tạm trú tại C2G, hẻm 3T2, đường 30-4, phường Xuân Khánh, rồi tiếp tục đâm cháu Nguyễn Lê Thanh Trúc (16 tuổi) - con gái chị Linh. Do vết thương quá nặng, chị Cẩm Linh đã tử vong vào lúc 15h cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ.

Theo lời khai của Nguyễn Văn Thanh, trước đó Thanh thấy mẹ cự cãi với chị Linh, Thanh định lao vào đánh chị Linh, nhưng được mọi người can ra, nên Thanh chạy về nhà trọ lấy dao giấu trong người, quay lại bãi giữ xe, đâm chị dâu cùng cháu gái

N.T.
.
.
.