CSHS Hải Phòng bắt 3 đối tượng đặc biệt nguy hiểm

Thứ Sáu, 19/04/2013, 19:27
Đối tượng là những tên cầm đầu băng nhóm côn đồ cộm cán nhất ở Hải Phòng, thủ phạm của nhiều vụ nổ súng gây kinh hoàng giữa thành phố Cảng. Song, được ngụy trang, ẩn náu sau các “hồ sơ bệnh án thần kinh”, các đối tượng này hàng ngày vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sẵn sàng tiếp tục phạm tội ác, gây bức xúc, lo lắng cho nhiều người dân.

Theo tài liệu điều tra của Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm hình sự, Công an TP Hải Phòng, 3 đối tượng cộm cán nhất ở Hải Phòng đã gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích và giết người, nhưng sử dụng “hồ sơ bệnh án tâm thần” để trốn tránh pháp luật và nhởn nhở ngoài xã hội, tiếp tục đe dọa nhiều nạn nhân, gồm: Mai Đức Vượng (tức “Tộ tích”), 32 tuổi, trú tại 9/47 đường Nguyễn Hữu Tuệ, quận Ngô Quyền; Đào Duy Tuấn (tức Tuấn "tượng”), 35 tuổi, ở số 45/16 Hạ Lý, quận Hồng Bàng; Đào Văn Thắng, 35 tuổi, ở xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Tuy nhiên, căn cứ Thông báo của Viện Pháp y Tâm thần TW xác nhận các bệnh nhân này hiện tại ở giai đoạn ổn định, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tiến hành bắt tạm giam các đối tượng. Trong đó, ngày 13/4/2013, bắt tạm giam đối với Đào Duy Tuấn và ngày 15/4/2013, bắt tạm giam Đào Văn Thắng cùng về tội cố ý gây thương tích. Ngày 17/4/2013, bắt tạm giam Mai Đức Vượng về tội giết người.

Tại cơ quan điều tra, các bị can Đào Duy Tuấn, Đào Văn Thắng và Mai Đức Vượng đều trong trạng thái khỏe mạnh, thần kinh ổn định và khai nhận mọi hành vi phạm tội. Ngay sau khi nhận được tin 3 bị can phạm tội nguy hiểm lẩn trốn dưới vỏ bọc hồ sơ “bệnh án tâm thần”, bị cơ quan điều tra lột trần và bắt tạm giam, Đảng, chính quyền thành phố đã biểu dương, nhân dân dân TP Hải Phòng khen ngợi.

Báo CAND sẽ tiếp tục đăng tải thông tin về cuộc  đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cảng đối với các băng nhóm tội phạm trên

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.