CSCĐ phát hiện nhiều đối tượng 'găm' ma túy

Thứ Bảy, 20/06/2015, 16:58
Sáng 20/6, Trung tá Văn Đình Hạnh, Đại đội trưởng Đại đội 2 Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội cho biết, 2 tổ công tác thuộc Đại đội này trong đêm 17, rạng sáng 18/6 đã phát hiện 2 vụ tàng trữ, vận chuyển ma túy với thủ đoạn che giấu tinh vi nhằm "qua mặt" lực lượng chức năng.

Vụ thứ nhất do tổ công tác của Trung úy Bạch Việt Thắng phát hiện khi đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình. Đối tượng là một nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện không bình thường.

Khi người thanh niên này đứng xuống đất, thấy dáng đứng gượng gạo như giấu vật gì trong người, Tổ công tác đã kiểm tra hành chính phát hiện đối tượng giấu trong quần sịp một túi ni lon, bên trong đựng tinh thể màu trắng, khai là ma túy tổng hợp. Đối tượng là Phạm Trọng Anh, trú tại dốc Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội.

Cùng thời điểm này, Thượng úy Nguyễn Anh Tú, tổ trưởng cùng 3 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên phố Châu Long, quận Ba Đình, phát hiện Trần Việt Phú, trú tại phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, dùng băng dính dính 1 túi ma túy vào yếm xe máy bên trái. Phú khai là ma túy dạng đá và 4 viên nén màu trắng khai là ma túy tổng hợp…

Đào Minh Khoa
.
.
.