CSCĐ bắt quả tang 4 đối tượng trộm cắp, tàng trữ ma túy đá

Chủ Nhật, 18/01/2015, 08:48
Ngày 17/1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội cho biết, Đại đội 18 và Đại đội 7 thuộc Trung đoàn này đã bắt quả tang 4 đối tượng trộm cắp tài sản và tàng trữ ma túy đá.

Cụ thể: Hồi 0h15 cùng ngày, tổ công tác Đại đội 18, do Thiếu úy Trần Tất Toản, Tổ trưởng làm nhiệm vụ trên đường thuộc tỉnh lộ 41, Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy không biển kiểm soát (BKS).

Tổ công tác dừng xe kiểm tra hành chính, người điều khiển xe khai tên là Trần Văn Hưng, ở Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cùng Phạm Văn Quang, ở Phát Diệm, Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình ngồi sau. Tổ công tác khai thác nhanh tại chỗ, hai đối tượng tự nhận chiếc xe máy này vừa trộm cắp được đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Trước đó, vào lúc 3h ngày 17/1, Đại úy Trần Anh Hùng, Tổ trưởng thuộc Đại đội 7 làm nhiệm vụ trên phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm phát hiện trên xe ôtô 4 chỗ ngồi có 2 thanh niên. Khi thấy tổ công tác, 2 thanh niên đã tăng ga xe ôtô định bỏ chạy nhưng tổ công tác đã kịp thời dừng xe kiểm tra hành chính.

Người lái xe là Nguyễn Tuấn Khiêm, ở Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, thu trong túi quần người này 1 túi ma túy đá, kiểm tra tiếp người ngồi bên cạnh là Nguyễn Thành Trung, ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thu 1 ví da màu đỏ để ở gầm ghế, bên trong ví chứa 2 túi ma túy đá, 2 đối tượng khai vừa mua về để sử dụng.

Đối tượng cùng tang vật vụ việc trên đã được chuyển đến Công an sở tại để xử lý theo quy định của pháp luật.


Đào Minh Khoa
.
.
.