Buôn bán ma tuý lãnh án 18 năm tù giam

Thứ Tư, 28/08/2013, 15:17
TAND tỉnh Hòa Bình vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Mùa A Sý, 31 tuổi, trú tại bản Co Chàm, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, trong quá trình chăm bố bị ốm tại Bệnh viên Đa khoa huyện Mộc Châu (Sơn La) Mùa A Sý quen biết với một người đàn ông Mông tên Dua, là đầu đầu mối cung cấp ma tuý ở Mộc Châu.

Nhận thấy đây là cơ hội thuận lợi để có tiền mà không phải lao động vất vả, Sý rủ Mùa A Giống (là chú ruột) và Bàn Văn Thanh cùng tham gia, lời lãi chia đôi. Lần đầu, bọn chúng vận chuyển 1 bánh heroin về tỉnh Thái Bình tiêu thụ với giá 156 triệu đồng.

Tháng 9/2011, Sý nhận 2 bánh heroin từ Dua, rồi giao cho Mùa A Giống và Bàn Văn Thanh đi tiêu thụ. Đến ngày 17/9/2011, Mùa A Giống và Bàn Văn Tranh trên đường vận chuyển 1 bánh heroin đi tiêu thụ thì bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt qủa tang. Theo lời khai của 2 đối tượng, cơ quan CSĐT bắt khẩn cấp Mùa A Sý.

HĐXX TAND tỉnh Hoà Bình đã tuyên phạt Mùa A Sý 18 năm tù

Thu Hà
.
.
.