Bóc gỡ đường dây mua bán 'hàng nóng' tại Hà Nội

Thứ Tư, 11/02/2015, 11:33
Ngày 10/2, Đội Cảnh sát đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam 6 đối tượng nằm trong chuyên án mua bán, tàng trữ trái phép ma túy và mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Trong đó, 2 đối tượng Trần Quốc Đạt (tức Đạt Ma, 30 tuổi, ở Thổ Quan, Đống Đa), Nguyễn Bình Anh (33 tuổi, ở Ngọc Khánh, Ba Đình) bị khởi tố về 2 tội tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Bốn đối tượng còn lại là Đỗ Thanh Hải (tức Hải "Giật", 41 tuổi, ở Kim Mã, Ba Đình); Trần Xuân Thích (33 tuổi, ở Khương Trung, Thanh Xuân); Bùi Việt Hùng (31 tuổi, ở Phú Thượng, Tây Hồ) và Vũ Đình Lợi (31 tuổi, ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai) bị khởi tố về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo các điều tra viên cho biết, trước đó, Đội Cảnh sát đặc nhiệm đã phối hợp với Tổ công tác đặc biệt (113) của Tổng cục Cảnh sát xác minh, nắm tình hình về đối tượng Trần Quốc Đạt và đồng bọn có biểu hiện mua bán, tàng trữ trái phép ma túy và vũ khí quân dụng. Đến 30/1, sau khi củng cố chứng cứ, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm đã bắt quả tang Trần Quốc Đạt đang mang theo 4,886g ma túy đá trong người.

Trong lời khai của mình, Đạt đã hé lộ về việc tham gia một đường dây mua súng quân dụng. Từ đó, cơ quan Công an có đủ căn cứ xác định hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Bùi Việt Hùng, Trần Xuân Thích, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Bình Anh, Trần Quốc Đạt và Vũ Đình Lợi, đồng thời làm rõ vai trò mua bán, tàng trữ trái phép ma túy của Trần Quốc Đạt và Nguyễn Bình Anh, Đỗ Thanh Hải.

Trong đường dây này, đối tượng “đầu vụ”, có nhu cầu mua súng K59 là Bùi Việt Hùng. Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ 4 khẩu súng, 8 viên đạn, hơn 2,7g ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật, hung khí khác.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Nhật Quang
.
.
.