“Đi bão” đánh người chết vì cho rằng bị nhìn đểu

Thứ Ba, 22/10/2019, 19:56
Trong lúc "đi bão" mừng Đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, cho rằng bị "nhìn đểu", nhóm của Nguyễn Tuấn Thiện đã dùng dao giết chết người. 

Ngày 22-10, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại TP Bảo Lộc vụ án “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”. Bị cáo Nguyễn Tuấn Thiện (SN 1996, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) bị HĐXX tuyên phạt 18 năm tù về tội giết người; Nguyễn Hồng Phong (SN 1998, ngụ tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) 12 năm tù cũng với tội danh trên.

Bốn bị cáo còn lại là Võ Hữu Thảo (SN 1992), Nguyễn Tiến Thành (SN 1995), Trần Văn Hùng (SN 1998) và Phạm Tuấn Đạt (SN 1998), đều ngụ tại TP Bảo Lộc, mỗi bị cáo bị HĐXX tuyên từ 12 đến 45 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. 

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Lâm Đồng, khoảng 21h30 ngày 15-12-2018, sau khi Đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, 6 bị cáo này xuống đường “đi bão” tại khu vực trung tâm TP Bảo Lộc. Trong lúc “đi bão”, nhóm thanh niên phát sinh mâu thuẫn với anh Vũ Duy Thường Lâm (SN 1992, ngụ xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) vì cho rằng bị “nhìn đểu”.

Trong lúc xô xát, anh Lâm bị nhóm của Nguyễn Tuấn Thiện dùng dao đâm nhiều nhát vào người, dùng mũ bảo hiểm và tay chân đánh, đấm túi bụi. Anh Lâm bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, 6 đối tượng trên tiếp tục “đi bão”.

Sáng hôm sau, khi biết nạn nhân đã tử vong, cả 6 đối tượng lần lượt tới Công an TP Bảo Lộc đầu thú. Cơ quan điều tra xác định, Phạm Tuấn Thiện là người chủ mưu đâm chết anh Lâm. Nguyễn Hồng Phong là đồng phạm cùng Thiện trực tiếp gây ra cái chết của nạn nhân.

Trong khi đó Thảo, Đạt, Thành và Hùng, đã tham gia đánh nhau gây mất trật tự và an toàn xã hội.

Khắc Lịch
.
.
.