Bỏ trốn khỏi nơi giam, lái ôtô của cán bộ trại gây TNGT

Thứ Ba, 23/07/2013, 11:41
Ngày 22/7, theo cơ quan tố tụng, cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ xảy ra tại khu vực xã Hòa Thành, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, Đỗ Văn Minh (24 tuổi, trú tại xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) phạm tội “môi giới mại dâm”, bị tòa án tuyên phạt 42 tháng tù giam và đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Phú Thọ. Lợi dụng được phân trại quản lý cho lao động cải tạo, vào đêm 30/3, Minh đã trộm cắp chìa khóa xe ôtô sau đó lấy xe ôtô của một cán bộ trại tạm giam này bỏ trốn về Hà Nội.

Đến 22h30 cùng ngày, khi Minh điều khiển xe ôtô đến địa phận xã Hòa Thành, huyện Quốc Oai thì gây ra tai nạn làm một người bị thương và hư hỏng phương tiện. Ngay sau đó, phạm nhân Minh đã bị bắt lại và bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về tội “trốn khỏi nơi giam” và tội “trộm cắp tài sản”.

Sau khi sự việc xảy ra, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã báo cáo về Viện KSND tối cao, do vậy cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã vào cuộc và khởi tố tiếp vụ án hình sự về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” và đã chuyển hồ sơ vụ án này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai, TP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền…

Đào Minh Khoa
.
.
.