Bỏ thuốc mê cướp xe Dylan

Thứ Bảy, 29/11/2008, 12:00
Dung bỏ thuốc mê vào ly cà phê rồi mời chị T. uống khiến nạn nhân mê man bất tỉnh. Dung cướp chiếc xe hiệu Dylan mang BKS 52H9-7993 của chị T. rồi qua Hồ bán cho Khánh với giá 1.000 USD.

Ngày 28/11, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt khẩn cấp Võ Thị Thùy Dung (24 tuổi, ngụ quận 8), Huỳnh Long Hồ (23 tuổi) và Nguyễn An Khánh (33 tuổi) cùng tạm trú phường Tân Hưng, quận 7 là 3 trong số 5 đối tượng liên quan đến hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Theo lời khai ban đầu, khoảng giữa tháng 11/2008, Dung quen biết với một đôi nam nữ tên Tha và Hưng (không rõ lai lịch).

Đến ngày 19/11, Tha và Hưng tạo cơ hội cho Dung tiếp cận, làm quen với chị N.T.K.T. (45 tuổi, ngụ quận 7). Tuy không biết địa chỉ nhưng sau nhiều lần đi chơi chung hội, chị T. càng ngày càng tin tưởng Dung. Tha và Hưng bàn bạc với Dung cướp tài sản của chị T. để chia nhau tiền tiêu xài. Dung ra khu vực cầu Nhị Thiên Đường thuộc quận 5 mua thuốc mê.

Như kế hoạch đã bàn bạc, đến 14h ngày 24/11, Dung và Hưng rủ chị T. hát karaoke tại số 113 đường 37, khu phố 3, phường Tân Quy, quận 7. Nhân lúc chị T. không để ý, Dung bỏ thuốc mê vào ly cà phê rồi mời chị T. uống khiến nạn nhân mê man bất tỉnh. Lúc này, Dung cướp chiếc xe hiệu Dylan mang BKS 52H9-7993 của chị T.

Dung liên lạc với Huỳnh Long Hồ cho biết đang kiếm người mua chiếc Dylan giá 1.000 USD và hứa chia huê hồng giới thiệu. Hồ gọi ngay cho Nguyễn An Khánh rồi cả 2 gặp trực tiếp Dung. Biết rõ là hàng phạm pháp nhưng ham rẻ, Khánh vẫn quyết định mua.

Để tránh bị phát hiện, ngày 26/11, Khánh gắn BKS 51T6 - 4173 (biển số giả), chà mất đi màu sơn cũ nhưng chưa kịp sơn màu mới lên thì bị Công an quận 7 phát hiện.

Từ kết quả điều tra, vụ án dùng thuốc gây mê cướp tài sản của chị T. đã được làm rõ

P.K.
.
.
.