Bình Dương:

Bắt nhóm đối tượng gây 50 vụ phạm pháp

Thứ Ba, 27/01/2015, 15:00
Phát hiện chủ tiệm cầm đồ khóa cửa ngoài, Mạnh, Nguyên, Long, Huy đã sử dụng cây sắt bẻ ổ khóa lấy trộm 1 xe gắn máy nhãn hiệu Sirius BKS 61B1 – 307.14 và 1 xe gắn máy nhãn hiệu Luvias (chưa có biển số). Trên đường mang 2 xe gắn máy đi tiêu thụ thì chúng bị Công an kiểm tra, bắt giữ.

Lúc 0h ngày 24/1, 4 đối tượng gồm: Trịnh Xuân Mạnh (24 tuổi, cư ngụ tại phường Phú Lợi), Trần Khang Nguyên (38 tuổi, quê ở Đồng Tháp), Phan Văn Long (27 tuổi, quê ở huyện Củ Chi, TP.HCM) và Đặng Thái Nguyễn Huy (35 tuổi, cư ngụ tại phường Chánh Nghĩa) chở nhau trên 2 xe gắn máy chạy lòng vòng trong khu dân cư phường Phú Lợi.

Đến tiệm cầm đồ Hòa (đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi) phát hiện chủ tiệm khóa cửa ngoài, chúng đã sử dụng cây sắt bẻ ổ khóa lấy trộm 1 xe gắn máy nhãn hiệu Sirius BKS 61B1 – 307.14 và 1 xe gắn máy nhãn hiệu Luvias (chưa có biển số). Trên đường mang 2 xe gắn máy đi tiêu thụ thì chúng bị Công an kiểm tra, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp thêm 2 đối tượng là Phạm Công Tâm (29 tuổi) và Nguyễn Thái Hưng (25 tuổi), cả hai đều đang cư ngụ tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một. Phần lớn các đối tượng này đều là con nghiện.

Đến khi bị bắt nhóm đối tượng do Trịnh Xuân Mạnh cầm đầu đã thực hiện 50 vụ cướp giật, trộm cắp tài sản.

Ngọc Ánh
.
.
.