Biến phòng trọ thành đại lý mua bán ma túy giữa mùa dịch

Thứ Ba, 07/04/2020, 17:24
Đang trong thời gian hạn chế tiếp xúc, tụ tập đông người do dịch bệnh COVID-19, nhưng những thanh thiếu niên tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) lại tụ tập mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại phòng trọ.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) xuất hiện một số đối tượng có hành vi tàng trữ, mua, bán trái phép chất ma túy và phát sinh một tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ, (Phan Văn Kiên mặc áo đỏ, đen) và tang vật của vụ án (ảnh dưới).

Qua rà soát, ban Công an xã Hội Sơn nhận thấy vào đầu tháng 3/2020, xuất hiện đối tượng Phan Văn Kiên, SN 1994, có hộ khẩu thường trú tại: Thôn Trà Lân, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn đến khu vực thôn 06, xã Hội Sơn để thuê trọ và xin đăng ký tạm trú.

Xác minh nhân thân đối tượng trước khi làm thủ tục tạm trú, Công an xã Hội Sơn thấy Phan Văn Kiên từng có nhiều hoạt động mờ ám, phức tạp nên đã tập trung theo dõi đối tượng này. Tại phòng trọ của Kiên thường xuyên xuất hiện nhiều đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Anh Sơn có các hoạt động nghi vấn.

Trước tình hình đó, đồng chí Thượng úy Nguyễn Đình Dũng - Trưởng Công an xã Hội Sơn đã lên phương án, huy động toàn bộ lực lượng Công an xã, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các đối tượng này.

Vào khoảng 10h ngày 4/4/2020, Công an xã Hội Sơn đã tiến hành ập vào phòng trọ của Phan Văn Kiên kiểm tra đột xuất. Qua công tác kiểm tra phát hiện tại phòng trọ của Phan Văn Kiên xuất hiện các đối tượng Phạm Văn Cẩm sinh năm 1991, Nguyễn Bá Nguyên, sinh năm 1994 cùng trú tại xã Hội Sơn đang cùng Phạm Văn Kiên sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 37 viên hồng phiến; 1 bộ sử dụng ma túy; 1 kiếm tự chế; 1 súng tự chế; 1 giáo; 1 khẩu súng quân dụng bên trong băng đạn có 5 viên đạn; 1 gậy sắt.

Mở rộng điều tra, đến 12h30 cùng ngày, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng là Nguyễn Văn Nam Và Tô Gia Nhật, cùng SN 2003, đều trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn và Lưu Thị Huyền, SN 1996, trú tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn. Thu giữ thêm 51 viên hồng phiến.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai nhận mua ma túy của Kiên để vừa sử dụng và vừa bán lại kiếm lời.

Theo cán bộ điều tra Công an huyện Anh Sơn cho biết, các đối tượng đều nghiện ma túy tổng hợp, thường xuyên tụ tập, lang thang để sử dụng ma túy trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Hiện tại Công an huyện Anh Sơn đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Đức Vũ
.
.
.