"Biến" đất nông nghiệp thành đất ở, cán bộ xã bị truy tố

Thứ Năm, 30/06/2011, 10:28
Ngày 29/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Theo đó, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố gồm: Ông Phùng Văn Khanh, nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch; ông Nguyễn Văn Ơn và Đỗ Văn Hồ, nguyên cán bộ địa chính xã Hòa Thạch qua 2 thời kỳ.

Theo kết luận điều tra: Trong thời gian từ tháng 1-2004 đến tháng 6/2004, ông Phùng Văn Khanh với chức danh là Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch đã cùng ông Nguyễn Văn Ơn, cán bộ địa chính xã ký 15 giấy chứng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, với diện tích chuyển đổi gần 28 nghìn mét vuông đất. Việc làm này là trái với quy định của Luật Đất đai, vì việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của UBND huyện...

Ngoài ra, trong năm 2008, ông Phùng Văn Khanh và ông Đỗ Văn Hồ lợi dụng nhiệm vụ được giao còn ký xác nhận cho 209 lượt hộ dân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thu tiền của các hộ tự nguyện đóng góp xây dựng địa phương tổng cộng hơn 588 triệu đồng. Trong đó có 4 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nội dung không đúng sự thật, vi phạm Nghị định của Chính phủ về công chứng, chứng thực. Việc ký xác nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trái với Nghị định của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận do tình cảm cá nhân với những người dân địa phương nên đã ký trái thẩm quyền? Song, dù động cơ nào thì hành vi sai phạm của các bị can đã xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý nhà nước, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật

Đào Minh Khoa
.
.
.