“Bịa” bị cướp để bán Xgame lấy tiền chơi… game

Thứ Tư, 02/04/2008, 10:32
Thắng và Long đã dựng vở kịch "cướp đêm", hòng giấu gia đình việc tự ý bán xe đạp Xgame lấy tiền chơi điện tử.

15h ngày 30/3, anh Nguyễn Hoàng D. đưa con trai mình là Nguyễn Hoàng Thắng cùng Vi Tiến Long (bạn của Thắng) đến trụ sở Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình trình báo: Hồi 20h ngày 28/3, Long có mượn xe của Thắng đèo bạn về khu An Dương, trên đường Yên Phụ. Đến đoạn qua khu vực cổng chợ Long Biên, bất ngờ bị 5 thanh niên lạ mặt chặn xe, lấy vải đen trùm đầu đánh, rồi cướp đi chiếc xe đạp XGame trị giá 1,5 triệu đồng.

Qua lời khai ban đầu của các "bị hại", Công an phường Nguyễn Trung Trực tiến hành rà soát hiện trường, quá trình điều tra xuất hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn, có mâu thuẫn trong lời khai của các "bị hại".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với giáo dục, thuyết phục, đến rạng sáng 31/3, Thắng và Long đã khai nhận việc tự dựng vở kịch "cướp đêm" trên, hòng giấu gia đình việc tự ý bán xe đạp lấy tiền chơi điện tử. (Đã đổi tên hai "bị hại")

A.H.
.
.
.