Bị truy tố vì vô ý làm chết con nuôi

Thứ Ba, 10/05/2016, 11:05
Chiều 9-5, ông Nguyễn Kim Hoàng – Viện trưởng Viện KSND huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này vừa tống đạt cáo trạng truy tố về tội vô ý làm chết người đối với bị can Nguyễn Cao Nguyên, 44 tuổi, trú ở thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, huyện Đông Xuân.


Kết quả điều tra cho thấy, do bực tức vì người vợ là P.T.T.N. đam mê cờ bạc nên 21h30 ngày 9-2, Nguyên la mắng dẫn đến hai bên cãi vã lẫn nhau. Không kiềm chế được cơn giận dữ, Nguyên lấy can nhựa có khoảng 3 lít xăng thơm tạt vào người chị N..

Khi chị N. đi ra phía sau nhà để rửa mặt, Nguyên lấy tấm chăn dính xăng thơm cho vào máy giặt trước khi ăn cơm rồi đi ngủ. Khoảng 0h30 sáng ngày 10-2, Nguyên rời giường ngủ đến bên ti vi, bật quẹt ga để tìm gói thuốc lá. Không ngờ ngọn lửa bén hơi xăng thơm ở cạnh đó và bùng cháy dữ dội.

Nghe tiếng kêu la, hàng xóm chạy đến cứu chữa, nhưng khi dập tắt đám cháy thì căn gác lửng bằng gỗ ở phía trên đã bị thiêu rụi, khiến đứa con nuôi của vợ chồng Nguyên là cháu N.B.K., 12 tuổi tử vong.

Hữu Toàn
.
.
.