Bị phát hiện, tên trộm vớ dao đâm chết gia chủ

Thứ Bảy, 19/04/2014, 18:47
Vào lán trông coi vật liệu xây dựng để “mò mẫm”, tên trộm bị phát hiện và cầm dao đâm liên tiếp vào người ông bà chủ nhà rồi bỏ chạy. Người chồng tử vong tại chỗ còn bà vợ bị thương nặng.

1h ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Ninh Trung Tú, 16 tuổi, trú tại thôn 5, xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) về tội giết người.

Đêm 16/4, Công an TP Ninh Bình nhận được tin báo, khoảng 23h cùng ngày, có một nam thanh niên đột nhập vào lán trông coi vật liệu xây dựng trước số nhà 56, đường Dương Vân Nga, phường Vân Giang, TP Ninh Bình của vợ chồng ông Hoàng Anh Tuấn và bà Hoàng Thị Vân, lúc đó hai vợ chồng ông Tuấn đang ngủ. Khi bị phát hiện, tên trộm cầm dao đâm liên tiếp vào người ông bà Tuấn-Vân rồi bỏ chạy. Ông Tuấn tử vong tại chỗ, bà Vân bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

Nhận được nguồn tin trên của người dân, Công an TP Ninh Bình đã khẩn trương xuống hiện trường, cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình để tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra truy tìm kẻ sát nhân.
Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, sáng 17/4, Công an TP Ninh Bình đã lập Ban chỉ đạo, phân công 6 tổ công tác triển khai lực lượng, tập trung rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, đặc biệt là số đối tượng thanh niên bỏ nhà đi lang thang thường xuyên tụ tập chơi đêm.

Từ các thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp, sau 26 tiếng đồng hồ, các trinh sát đã xác định đối tượng nghi vấn là Ninh Trung Tú, sinh ngày 5/4/1998, trú tại thôn 5, xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp.

Quá trình điều tra xác minh về Tú, Cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ xác định Tú là thủ phạm đã gây ra vụ án trên. Tại Cơ quan CSĐT, Ninh Trung Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, do ham chơi điện tử, không có tiền nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản và  thực hiện hành vi giết người.

Hiện Tú đang bị tạm giữ tại Công an TP, vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ

Bằng Giang
.
.
.