Bị phá nhà vì nghi "con dâu gây hỏa hoạn"

Thứ Hai, 15/10/2012, 16:54
Ông Hường cho biết: Từ tối 10/10 đến nay bỗng nhiên xuất hiện một số đối tượng liên tục quấy rối, ném đá vào nhà, phá cây cảnh, chửi bới; yêu cầu ông bồi thường thiệt hại vì cho rằng con dâu của gia đình ông là chị Nguyễn Thị Lan gây ra hỏa hoạn trong vụ cháy vào lúc 2h sáng 2/1/2010 thiêu trụi 6 ngôi nhà tại thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc.

Ngày 14/10, tin từ cơ quan Công an huyện Tuy Phước, cho biết, đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và củng cố hồ sơ để xử lý nhóm côn đồ bao vây, đập phá và hăm dọa gia đình ông Võ Xuân Hường (79 tuổi), trú thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

Theo ông Hường, cho biết: Từ tối 10/10 đến nay bỗng nhiên xuất hiện một số đối tượng như bà Dư, Tâm, bà Mai và ông Lập liên tục quấy rối, ném đá vào nhà, phá cây cảnh, chửi bới; yêu cầu ông bồi thường thiệt hại vì cho rằng con dâu của gia đình ông là chị Nguyễn Thị Lan gây ra hỏa hoạn trong vụ cháy vào lúc 2h sáng 2/1/2010 thiêu trụi 6 ngôi nhà tại thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc.

Qua trao đổi, Đại úy Phan Quốc Việt, Đội phó Đội điều tra, Công an huyện Tuy Phước, cho biết: “Để có cơ sở xử lý các đối tượng trên, Công an huyện đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại, lấy lời khai các nhân chứng nhằm củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc”.

Trước đó, theo kết luận cơ quan Công an huyện Tuy Phước, đám cháy này có khả năng do than từ lò nướng bánh tráng trên nền nhà của chị Nguyễn Thị Lan (con dâu ông Hường - PV) thuê để buôn bán. Vụ cháy làm thiệt hại gần 789 triệu đồng, 61 chỉ vàng 24K, 21 chỉ vàng 10K. Tại bản án hình sự sơ thẩm số 32/2011/HSST ngày 18/8/2011 của TAND huyện Tuy Phước đã tuyên: Bị cáo Nguyễn Thị Lan 1 năm tù và phải bồi thường cho người bị hại hơn 787 triệu đồng, 61 chỉ vàng 24K, 21 chỉ vàng 10K.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy tại kết luận “Nguồn nhiệt gây cháy” số 45/BKL-PL 23 ngày 12/1/2010 của Phòng PC23 (Công an tỉnh Bình Định) chưa thể khẳng định xuất phát từ nhà chị Lan và còn nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ nên đã hủy bán án nói trên, trả lại hồ sơ vụ án cho VKSND huyện Tuy Phước điều tra lại.

Mặc dù vậy, những hộ dân có nhà bị cháy trong vụ hỏa hoạn vẫn tỏ ra coi thường pháp luật, dẫn đến những vụ quấy rối, đập phá, chửi bới, hăm dọa, bao vây nhà ông Hường những ngày qua.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Tuy Phước xác minh, điều tra và làm rõ

Hoàng Nguyên
.
.
.