Đi đòi điện thoại bị đánh hội đồng

Thứ Sáu, 23/10/2015, 16:30
4 thanh niên rủ nhau đến địa bàn xã Nghi Xá để đòi điện thoại thì bị truy hô cướp, và bị người dân vây đánh phải nhập viện cấp cứu.

Lực lượng Công an đang khám nghiệm hiện trường.

Ngày 23/10, Đại tá Nguyễn Tất Thắng- Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc 4 thanh niên bị người dân xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc đánh hội đồng làm trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Chiếc xe máy của nhóm thanh niên bị đốt và treo lên cột điện.
Được biết, khoảng 22 giờ tối 22/10, một nhóm  thanh niên của xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc đến địa bàn xã Nghi Xá để đòi một chiếc điện thoại, và bị nhóm thanh niên ở xã Nghi Xá hô là cướp nên người dân chạy ra bao vây đánh làm 4 thanh niên của xã Nghi Trung phải nhập viện gồm anh Phạm Công Minh (27 tuổi), Lê Văn An (28 tuổi) và Phạm Công Ngọc (20 tuổi) Nguyễn Văn Ngọc (27 tuổi).

Được biết, hiện anh Minh, anh An và anh Nguyễn Văn Ngọc đã ổn định sức khỏe, còn anh Phạm Công Ngọc  đang được cấp cứu ở Bệnh viện 115 Nghệ An trong tình trong tình trạng nguy kịch.


Đào Bình
.
.
.