Bị gái có chồng cự tuyệt, đâm chết người vô tội

Thứ Tư, 23/07/2014, 15:29
Ngày 23/7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Văn (24 tuổi, ngụ Thanh Hóa) tù chung thân (y án) về tội “giết người”.

Theo nội dung bản án, Nguyễn Văn Văn và chị Nguyễn Ngọc Bích cùng làm công nhân tại công ty TNHH Taknet (đặt tại Long Thành, Đồng Nai) và cùng ở chung khu nhà trọ ở ấp 2, xã An Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai).

Quá trình làm việc chung, mặc dù biết chị Bích đã có chồng nhưng Văn vẫn nảy sinh tình cảm và nhiều lần bày tỏ với chị Bích nhưng bị từ chối. Khoảng 10h ngày 19/6/2013, chị Bích cùng chồng là Huỳnh Minh Thành đến phòng trọ của Văn chơi.

Tại đây, lợi dụng có rượu, Văn nắm tay chị Bích nhưng Bích đẩy ra. Tức giận, Văn liền lấy dao thách thức đánh nhau với anh Thành. Chị Bích can ngăn, lấy dao cất sau đó cùng chồng đi về.

Chiều cùng ngày, Văn đến phòng trọ của chị Bích và anh Thành. Tại đây, Văn tiếp tục có những cử chỉ, hành động xúc phạm chị Bích khiến anh Thành tức giận nói “anh làm gì kỳ vậy, vợ em mà” nên Văn bỏ đi về.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, Văn lấy 2 con dao quay lại khu nhà trọ tìm anh Thành, chị Bích. Khi Văn đến nơi, anh Thành nhìn thấy Văn cầm dao nên bỏ chạy. Văn đuổi theo không kịp nên quay lại phòng trọ tìm chị Bích.

Tại đây, nhìn thấy chị Trần Thị Thu Tuyết (SN 1990) đang ngồi trước cửa phòng, Văn nhầm tưởng là chị Bích nên đã dùng dao đâm người này một nhát vào hông trái khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Văn vứt dao bỏ chạy thì bị lực lượng công an xã đi tuần bắt giữ

A.Huy
.
.
.