Bị đuổi đánh trong quán karaoke, 1 thanh niên nhảy kênh bị chết đuối

Thứ Ba, 06/10/2015, 08:23
Khoảng 21h đêm 5/10 người dân phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai đã phát hiện thi thể của anh Nguyễn Chí Thanh nổi trên mặt nước thuộc kênh Rạch Lung sau vụ ẩu đả tại một quán karaoke trước đó.

Trước đó, tối ngày 4/9, khi đang nhậu và hát Karaoke tại quán Nhựt Hùng trên đường Huỳnh Văn Nghệ thuộc phường Bửu Long, Nguyễn Chí Thanh (23 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) có mâu thuẫn với 1 nhóm người khác trong quán.

Lời qua tiếng lại, nhóm thanh niên 3 người này đã rượt đuổi Thanh để đánh. Khi bị đánh, anh Thanh đã nhảy xuống suối Rạch Lung nằm sát quán karaoke để tẩu thoát.

Đông đảo người dân theo dõi lực lượng chức năng vớt thi thể anh Thanh.

Đến khi Công an có mặt tại hiện trường thì nhóm thanh niên đã bỏ trốn và anh Thanh cũng không thấy dưới dòng suối. Do suối nhỏ và cạn nước mọi người nghĩ anh Thanh nhảy xuống rồi trốn thoát qua vườn nhà khác.

Tuy nhiên sau 1 ngày bặt vô âm tín, đến đêm 5/9 người dân đã phát hiện thi thể anh nổi trên mặt kênh sát quán karaoke nơi xảy ra vụ việc.

Ngọc Sơn
.
.
.