Bị đâm chết vì nổi cơn ghen

Thứ Tư, 14/10/2015, 09:37
Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng Công an huyện Hàm Thuận Bắc hoàn tất công tác khám hiện trường, khám nghiệm tử thi chuyển giao thi thể anh Lê Văn Cọt (43 tuổi, ngụ xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc) cho gia đình tổ chức an táng.

Cơ quan điều tra đang truy bắt đối tượng Vinh để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Trước đó, tối 11/10, anh Cọt cùng với bạn tên Vinh uống rượu tại nhà của chị Võ Thị B. (43 tuổi, ngụ thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm). Đến khoảng 23h cùng ngày, do say rượu nên Vinh không uống nữa mà ra trước hiên nhà nằm ngủ. Thấy Vinh có thể bị trúng gió nên chị B. bảo Cọt đưa Vinh vào trong nhà ngủ.

Nghe vậy, Cọt nổi cơn ghen vì nghĩ chị B. không quan tâm đến mình nên lấy tuýp sắt đánh Vinh nhưng Vinh đỡ được. Tiếp đó, Vinh chạy vào nhà lấy kéo đâm Cọt nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Vinh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

N.Minh
.
.
.