Bị đâm chết vì đi chơi với bạn gái người khác

Thứ Hai, 20/03/2017, 17:44

Nhìn thấy bạn gái đi chơi với nhóm trai lạ, Thành (20 tuổi) cầm dao chặn đầu xe, đâm chết người.


Ngày 20-3, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Hà Minh Thành (20 tuổi) và Phạm Nhựt Đỉnh (19 tuổi, cùng ngụ huyện Trà Ôn) cùng mức án 13 năm tù về tội “Giết người”.

Thành (áo xanh) và Đỉnh tại phiên toà. 

Theo cáo trạng, tối 10-11-2016, Đỉnh và Thành đi chơi về thì nghe tin có người đã rủ bạn gái mình đi chơi. Tức giận, Thành nói với Đỉnh lấy dao cho mình mượn để xử “tình địch”. Trên đường đi, Thành nhìn thấy bạn gái đang ngồi với một nhóm bạn trai bên trong quán ở phường 8 (TP Vĩnh Long) trong đó có Trương Văn Hoài Thanh (22 tuổi) và Trần Quốc Thắng (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang). 

Thành đứng quan sát và chờ đợi trước quán. Đến khoảng gần 22h cùng ngày, nhóm bạn của Thắng và Thanh ra tính tiền rồi đưa Thảo về. Lúc này, Thành chạy xe đuổi theo và kêu Đỉnh đưa dao cho mình. Cả hai xảy ra xô xát với nhóm của Thanh và Thắng. Thành cầm dao đâm Thanh gây tử vong và gây thương tích cho Thắng. 

Mai Anh
.
.
.