Bị chém, mang bình xịt hơi cay và 3 dao theo người để “phòng thân”

Thứ Ba, 25/07/2017, 12:49
Điều khiển xe máy không đội MBH, Cảnh sát 141 kiểm tra phát hiện đối tượng tàng trữ dao tông dài và bình xịt hơi cay.

Sáng ngày 25-7, Trung tá Quách Thanh Hội, Đội phó Đội CSGT số 7, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt Y14/141 Công an TP Hà Nội cho biết, tổ Y14 đã bàn giao đối tượng Nguyễn Bá Đại (37 tuổi, ở số 5 Ngõ Âu Cơ, phường Yên Phụ, quận Ba Đình, Hà Nội) cho Công an phường Nguyễn Trung Trực để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

Đối tượng Nguyễn Bá Đại.

Vụ việc xảy ra trươc đó vào 23h30 ngày 24-7 khi tổ công tác Y14 làm nhiệm vụ nút giao thông Yên Phụ- Hà Than phát hiện Bá Đại điều khiển xe máy honda Wave mang BKS 88S1-0504 lưu thông hướng Yên Phụ đi Nghi Tàm không đội MBH. Tổ công tác dừng xe kiểm tra, tuy nhiên Bá Đại không xuất trình được GPLX và đăng kí xe.

Tiếp tục kiểm tra hành chính, Cảnh sát phát hiện trong túi quần của Bá Đại cất giấu một bình xịt hơi cay và tại yếm xe 88S1-0504 treo 3 con dao tông dài.

Tang vật bị thu giữ

Tại chốt Y14, Bá Đại nói: “Bình xịt hơi cay mới nhặt được, còn 3 dao tông là mang đi để phòng thân với lý do trước đó Bá Đại có đánh nhau với một nhóm khác và đã bị chém mấy nhát trên người”.

Xác minh nhanh, Nguyễn Bá Đại có 2 tiền án, một tiền án tội trộm cắp mới ra tù năm 2014.

Hiện Công an phường Nguyễn Trung Trực đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Hiếu Bình
.
.
.