Bị bắt cùng 205 triệu đồng tiền giả khi taxi va chạm GT

Chủ Nhật, 07/06/2009, 13:18
Kiểm tra 2 xe taxi va chạm giao thông, Tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện một trong hai người đi taxi tàng trữ 411 tờ tiền có mệnh giá 500 ngàn đồng gồm nhiều xê-ri trùng khớp nhau…

Lúc 21h ngày 5/6, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang làm nhiệm vụ trên khu vực ngã tư phố Lò Sũ - Hàng Dầu, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, phát hiện vụ va chạm giao thông giữa hai xe taxi. Hai lái xe dừng xe giữa đường để cãi nhau gây mất trật tự công cộng, cản trở giao thông.

Tổ công tác kiểm tra 2 xe ôtô va chạm này, trong đó có xe đang chở khách người nước ngoài. Người khách đó xuống xe bỏ đi. Tổ công tác phát hiện xe taxi do anh Trần Văn Thiện, trú ở Đại Phúc, Bắc Ninh điều khiển có 2 người khách, có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu đưa về trụ sở Công an phường Lý Thái Tổ để làm rõ.

Qua kiểm tra đã phát hiện một trong hai người này tàng trữ 411 tờ tiền có mệnh giá 500 ngàn đồng bằng 205,5 triệu đồng gồm nhiều xê-ri trùng khớp nhau, đó là Giàng A Gia, trú ở Loóng Luông, Mộc Châu và Khà A Chu, trú ở Hang Kia, Mai Châu, Sơn La.

Đối tượng và tang vật được đưa về Công an quận Hoàn Kiếm để lập hồ sơ xử lý theo qui định của pháp luật

Đào Minh Khoa
.
.
.