Bênh anh, chém chết phụ xe khách ‘đối thủ’

Thứ Năm, 12/03/2015, 04:38
Chiều 11/3, CQĐT Công an tỉnh Sơn La đã bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Duy Quang, 27 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 10/3, anh ruột của Quang là Đỗ Huy Tuyên, 31 tuổi, trú tại thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La, lái xe chạy tuyến Mộc Châu - Sơn La đã đến cơ quan Công an xin đầu thú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong tranh giành khách tại địa bàn huyện Mộc Châu, Sơn La giữa Đỗ Huy Tuyên và Lò Văn Kiên, phụ xe chạy tuyến Mộc Châu - Mường La nên hai người đã hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại địa bàn bến xe thành phố.

Khi về đến thành phố, Kiên đã gọi hai phụ xe khách khác là Linh và Long đi cùng, đến bến xe tìm Tuyên để giải quyết mâu thuẫn. Về phần Tuyên, biết chắc sẽ có xô xát nên trên đường về bến đã dừng lại mua 2 con dao để sẵn trên xe, đề phòng bị Kiên tấn công.

Trưa ngày 10/3, khi Tuyên và Quang vừa ăn cơm xong, Tuyên đang đón khách thì Kiên cùng 2 bạn đến bến xe tìm. Trong lúc cãi nhau, Tuyên bảo Quang chạy vào xe lấy dao và rượt đuổi chém anh Bùi Hoàng Long (25 tuổi, trú tại phường Quyết Thắng, TP Sơn La, phụ xe khách) làm anh này chết trên đường đi cấp cứu.

Chiều 11/3, CQĐT đã thu hồi được 2 con dao gây án mà đối tượng vứt tại nghĩa trang Bó Ẩn.

Hiếu Quỳnh
.
.
.