Bẫy điện chết người = 5 năm tù

Thứ Tư, 25/07/2007, 09:28

Việt cắm điện vào chuồng gà, đến sáng thì phát hiện ông Nguyễn Văn Hiếu - hàng xóm, đã nằm chết ngay tại dây rào kẽm có dẫn điện. Với hành vi này Việt bị phạt 5 năm tù.

Chiều 24/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử, tuyên phạt bị cáo Phạm Quốc Việt 5 năm tù giam về tội Giết người.

Phạm Quốc Việt (46 tuổi), ngụ tại tổ 7, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh (TP HCM) nuôi gà nhưng do thường xuyên bị chuột cắn chết và mất trộm, tức mình, Việt đã mua dây kẽm về rào quanh chuồng gà, đến 20h mỗi ngày thì cắm điện vào dây kẽm, sáng hôm sau thì ngắt điện ra.

Đêm 16/9/2006, như mọi khi, Việt cắm điện vào chuồng gà, đến 3h sáng 17/9/2006 thì phát hiện ông Nguyễn Văn Hiếu - hàng xóm, đã nằm chết ngay tại dây rào kẽm có dẫn điện

A.H.
.
.
.