Bắt tạm giam tài xế xe buýt đánh hành khách

Thứ Tư, 14/11/2012, 01:23
Liên quan vụ tài xế xe buýt đánh hành khách thu hút sự quan tâm của dư luận ở Phú Yên, chiều 12/11, Công an TP Tuy Hòa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Bá Hải (36 tuổi), trú ở 8/2 Nguyễn Huệ, phường 2, TP Tuy Hòa, về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó vào trưa 30/10, Lê Văn Phong, 28 tuổi, trú ở 12/8 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, TP Tuy Hòa cùng mẹ ruột và em trai lên xe buýt BKS 78K-7360 của Doanh nghiệp vận tải Anh Tuấn tại thôn Phú Thứ, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa để về nhà sau khi dự tiệc cưới.

Thấy Phong gác chân giày trên nắp máy xe gây mất vệ sinh, lái xe Lê Bá Hải nhắc nhở dẫn đến hai bên cãi nhau. Khoảng 12h45', xe buýt đến trạm dừng đón khách gần cổng Trường THPT nội trú tỉnh Phú Yên ở đường Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, Phong bước xuống xe kiếm cớ bắt tay để kéo Hải ngã xuống sàn xe, nên Hải lấy ống tuýp sắt để hành xử, khiến Phong phải bỏ chạy.

Bị Hải nhặt đá ném theo trúng đầu, Phong phải vào viện cấp cứu và điều trị. Trung tâm Giám định pháp y kết luận tỷ lệ thương tích của Lê Văn Phong là 25%

H.T.
.
.
.