Vụ nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong ở Khánh Hòa:

Bắt tạm giam nghi can gây án

Thứ Năm, 02/01/2014, 18:24
Trao đổi với phóng viên CAND online, Thượng tá Hồ Sơn - Trưởng Công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, sáng 2/1/2014, Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Tấn Khỏe, 14 tuổi, trú ở thôn Hải Triều, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người theo quy định tại khoản 3, Điều 104 BLHS. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND huyện Vạn Ninh phê chuẩn theo luật định.

Như CAND online đã đưa tin trong ngày 1/1, từ kết quả điều tra, thu thập các chứng cứ tài liệu có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh có đủ căn cứ xác định Lê Tấn Khỏe là đối tượng đã gây sự, ném chai thủy tinh vào đầu em Tu Ngọc Thạch, 14 tuổi, trú ở thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ - học sinh lớp 9 Trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Vạn Ninh vào chiều 29/12/2013 ở gần quán giải khát đối diện trụ sở UBND xã Vạn Long, khiến nạn nhân chấn thương sọ não và đã tử vong.

Thượng tá Hồ Sơn - Trưởng Công an huyện Vạn Ninh khẳng định, ngoài việc đấu tranh mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các đối tượng có liên quan, cơ quan này đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra thông tin cho rằng Công an viên xã Vạn Long đã đánh em Tu Ngọc Thạch, sau khi thiếu niên này bị Lê Tấn Khỏe ném chai thủy tinh vào đầu.

Mặt khác, việc điều tra và xử lý nghiêm minh các đối tượng tụ tập, gây rối trật tự công cộng cũng được thực hiện vì hành vi quá khích đã có dấu hiệu tội phạm. Do bị can Lê Tấn Khỏe chưa thành niên, nên Công an huyện Vạn Ninh đã gửi văn bản đề nghị cơ quan trợ giúp pháp lý ở Khánh Hòa chỉ định luật sư tham gia tố tụng vụ án cố ý gây thương tích từ giai đoạn điều tra

Hữu Toàn
.
.
.